Patent_resize.jpg

Nokia cho biết: Thỏa thuận sẽ giải quyết mọi tranh chấp về bằng sáng chế giữa Nokia và Apple. Hai bên sẽ rút lại đơn khiếu nại với Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ. Thêm vào đó, Apple sẽ trả cho Nokia khoản lệ phí một lần duy nhất không được tiết lộ và tiền bản quyền hiện tại.

Ông Stephen Elop, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nokia phát biểu “Chúng tôi rất vui lòng khi Apple tham gia vào số khách hàng được cấp phép sử dụng bản quyền ngày càng gia tăng của Nokia. Cách giải quyết này đã chứng minh danh mục đầu tư bằng sáng chế dẫn đầu ngành công nghiệp của Nokia và giúp chúng tôi có thêm những cơ hội bán bản quyền trong thị trường truyền thông di động.”

Đại diện của Apple không lập tức đưa ra phản hồi hay bình luận gì về vụ việc này.

Sự tranh chấp bắt đầu vào tháng 10/2009 khi Nokia kiện Apple vi phạm 10 bằng sáng chế điện thoại di động của Nokia. 10 bằng sáng chế mà Apple từ chối trả phí bản quyền liên quan tới công nghệ cho phép điện thoại sử dụng các mạng GSM, 3G và Wi-Fi, bao gồm các bằng sáng chế về dữ liệu không dây, mã hóa thoại (speech coding), bảo mật và mã hóa.

Apple đã nộp đơn kháng kiện vào tháng 12/2009, đồng thời cáo buộc Nokia vi phạm 13 bằng sáng chế của Apple liên quan tới iPhone. Trong đơn kiện, Apple bác bỏ những tuyên bố của Nokia về việc vi phạm bản quyền và cho rằng những giấy phép mà Nokia buộc Apple phải mua là “không công bằng, bất hợp lý, phân biệt đối xử” và “không cần thiết” đối với iPhone.

Cuộc tranh chấp leo thang sau đó khi Nokia nộp đơn khiếu nại tới Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cáo buộc Apple vi phạm 7 bằng sáng chế của Nokia “trong hầu như tất cả các loại điện thoại di động, máy nghe nhạc cầm tay và máy tính”.

Tòa án Delaware đã hoãn vụ kiện vào tháng 03/2010 để chờ quyết định của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ. Sau đó, tháng 09/2010, Apple cáo buộc Nokia vi phạm 9 bằng sáng chế của hãng.

Tuy nhiên vào hồi tháng 3, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đã đưa ra phán quyết là Apple không vi phạm 5 trong số các bằng sáng chế của Nokia.

Theo CNET