![]() |
CEO Microsoft Steve Ballmer phát biểu tại Hội nghị Phần mềm 2007 ở Santa Clara, California, hôm 9/5/2007. Microsoft hôm thứ Sáu vừa qua nói họ sẽ mua aQuantive Inc. với giá 6 tỷ USD, hay 66,50 USD mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt. Ảnh: Reuters |
Theo các nhà phân tích, việc mua hãng quảng cáo trực tuyến aQuantive 6 tỷ USD có thể làm Microsoft sao lãng khả năng thâu tóm Yahoo, nhưng sẽ không đi trệch logic của một thoả thuận tương tự.
"Chúng tôi tin mối bất hoà của một thoả thuận (ngụ ý về đàm phán Microsoft mua Yahoo) xảy ra thời gian qua thực sự đang gia tăng", nhà phân tích Anthony Noto của Goldman Sachs nói trong một ghi chép gửi cho khách hàng sau tin tức về Microsoft thâu tóm công ty aQuantive.
Một vài tờ báo trong tháng này đã đưa tin Microsoft đang cân nhắc một thoả thuận trị giá ước tính đến 40-50 tỷ USD để mua Yahoo. Một nguồn tin gần với trong cuộc lúc đó nói các cuộc đàm phán đã nguội đi.
aQuantive không lấp được khoảng cách trong chiến lược Internet của Microsoft và "Yahoo vẫn là tài sản hợp lý để lấp đầy lỗ hổng đó" |
Ông Noto biện luận rằng aQuantive không lấp được khoảng cách trong chiến lược Internet của Microsoft và "Yahoo vẫn là tài sản hợp lý để lấp đầy lỗ hổng đó".
Cổ phiếu của Yahoo đã nhảy lên 4,1%, hay 1,18 USD lên 29,75 USD tại thị trường Nasdaq với những suy đoán trong thị trường quảng cáo Web và kinh doanh truyền thông mở rộng về một mức giá Microsoft có thể đưa ra để mua Yahoo.
Nhà phân tích Scott Devitt của Stifel Nicolaus lại tỏ ra hoài nghi, tuy nhiên nói rằng thương vụ 6 tỷ USD lớn nhất chưa từng có của Microsoft có thể là khởi đầu cho một loạt các thoả thuận như là giải pháp thay thế cho việc chỉ mua Yahoo.
"Khả năng thấp hơn là Microsoft sẽ mua Yahoo, ít nhất trong một kỳ hạn gần", ông Devitt nói sau khi Microsoft đồng ý trả một khoản cao hơn cho aQuantive - cao hơn 85% giá cổ phiếu aQuantive vào thời điểm đóng cửa hôm thứ Năm.
"Microsoft có thể quan tâm nhiều hơn đến từng bước thâu tóm/ chuyển nhượng thương hiệu chất lượng cao nhất. Đó là tái tạo những gì Yahoo đã có rồi", ông Devitt nói trong một phỏng vấn qua điện thoại. Devitt chứng minh quan điểm của rmình bằng động thái của Microsoft tuần trước mua 4% cổ phần của trang Web việc làm CareerBuilder.com, một đối thủ của trang Yahoo việc làm.
Giả sử Microsoft đang cố gắng tạo một "Yahoo 'loại' rẻ", nhà phân tích thuộc Stifel Nicolaus suy đoán rằng Microsoft có thể là một người mua những 'người chơi nhỏ' trong các mảng bản đồ, video trực tuyến, phân tích Web và các loại quảng cáo trực tuyến.
|
"Nhân tố quyết định Microsoft mua Yahoo là liệu Yahoo có muốn bán cho Microsoft hay không", ông Noto nói.
Yahoo là công ty truyền thông Internet lớn nhất thế giới, thu hút khoảng 500 triệu người sử dụng Web hàng tháng.
Hà Lan
Theo Reuters
* 1 USD = 16.062 đồng

