ve-tinh.jpg

Với trọng lượng khi phóng khoảng 4.000kg, JCSAT-12 sẽ cung cấp các dịch vụ viễn thông cho Nhật Bản, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nói chung, Châu Đại Dương và Hawaii.

JCSAT-12 có tuổi thọ thiết kế 15 năm và sẽ được sử dụng như một thiết bị dự phòng trong quĩ đạo thuộc dàn vệ tinh JCSAT của SKY Perfect. Đây là thiết bị thứ 40 được chế tạo bởi Lockheed Martin Commercial Space Systems do Arianespace phóng. Tên lửa đưa hai vệ tinh rời bệ phóng vào lúc 7h09 tối thứ Sáu, 21/8/2009 giờ Kourou (5h09, ngày 22/8, giờ Hà Nội).

Với trọng lượng khi phóng khoảng 2.500kg, Optus D3 có tuổi thọ thiết kế 15 năm và sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình trực tiếp cho Australia và New Zealand. Optus D3 là vệ tinh thứ sáu do Orbital Sciences Corporation chế tạo và phóng bởi Arianespace.

SKY Perfect JSAT Corporation là hãng khai thác vệ tinh tư nhân số một tại Nhật Bản, và đã có mối quan hệ hợp tác với Arianespace từ năm 1989. Từ sau JCSAT-1, hãng đã lựa chọn Arianespace để phóng 17 trong số các vệ tinh của mình.

Tính đến nay, Arianespace đã thắng 27 trong số 36 hợp đồng phóng vệ tinh được mở thầu tại thị trường thương mại Nhật Bản.

Trong khi đó, Optus D3 là vệ tinh thứ năm được Arianespace đưa vào quĩ đạo cho hãng khai thác vệ tinh của Australia, tiếp sau Aussat A3 năm 1987, Optus & Defence C1 năm 2003, Optus D1 năm 2006 và Optus D2 năm 2007. SingTel, công ty mẹ của Optus và Chunghwa cũng đã lựa chọn Arianespace để phóng vệ tinh ST-1 của mình vào năm 1998. Trong tháng 6/2009, SingTel và Chunghwa đã chỉ định Arianespace phóng vệ tinh ST-2.

Ngoài ra, hãng viễn thông châu Âu Avanti Communications Group plc cũng đã chọn Arianespace để phóng vệ tinh liên lạc HYLAS. Vệ tinh HYLAS được dự kiến phóng vào nửa đầu năm 2010, sử dụng tên lửa Ariane 5 hoặc Soyuz từ Trung tâm Vũ trụ Guiana, Cảng Vũ trụ của Châu Âu, tại Guiana thuộc Pháp.

HYLAS là vệ tinh đầu tiên của Avanti Communications, nó có trọng lượng khi phóng khoảng 2.750kg, và tuổi thọ thiết kế trên 15 năm.

Theo Arianespace