Báo cáo của quốc hội cũng đưa ra 31 khuyến nghị về cách quản lý cờ bạc trực tuyến - hoạt động được cho là làm thay đổi văn hoá của thể thao, cũng như tìm cách giảm thiểu tỷ lệ nghiện cờ bạc của người dân đang ngày một tăng cao.

Peta Murphy, chủ tịch uỷ ban điều tra cho biết, người dân Úc chi nhiều tiền hơn công dân mọi quốc gia khác vào cờ bạc trực tuyến. “Điều này đang tàn phá cộng đồng của chúng ta”.

Cá cược thể thao trực tuyến đang trở thành vấn nạn tại Úc

Theo đó, thế hệ thanh niên Úc ngày nay coi cờ bạc và thể thao có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. “Nước Úc sẽ đi thụt lùi nếu người dân lầm tưởng mục đích chính của thể thao là cá cược”, Murphy nói.

Uỷ ban khuyến nghị cần có lệnh cấm toàn diện, thực hiện theo từng giai đoạn đối với tất cả các loại quảng cáo cờ bạc trên tất cả phương tiện truyền thông, gồm cả phát sóng và trực tuyến, đồng thời đảm bảo không có khoảng trống để lách luật.

Về thời hạn, cơ quan đề xuất lệnh cấm thực hiện dần trong ba năm để các tổ chức thể thao và đài truyền hình có thời gian tìm kiếm nguồn doanh thu quảng cáo thay thế.

Úc hiện là một trong những thị trường cá cược lớn nhất thế giới, cũng như dẫn đầu về số tiền thua lỗ trên đầu người. Ngành công nghiệp cá cược của nước này trở thành tâm điểm chú ý trong những năm gần đây khi những nhà điều hành sòng bạc lớn bị chỉ trích vì thiếu các biện pháp chống rửa tiền.

Vấn nạn đánh bạc trực tuyến đã chuyển sang mức độ lớn hơn nhiều lần trong khoảng thời gian đại dịch Covid-19 buộc các địa điểm công cộng bị đóng cửa.

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định, chính phủ sẽ xem xét các khuyến nghị để giải quyết vấn đề một cách toàn diện.

(Theo Reuters)