- Cháu bé trong vụ tai nạn chiều 3/3 trên phố Hồng Hà đã được gia đình đưa về nhà sáng nay vì tình trạng sức khỏe nguy kịch, khó qua khỏi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, do tình trạng bệnh quá nguy kịch, khó qua khỏi nên gia đình đã xin đưa bé về vào lúc 4h sáng 4/3.

Như VietNamNet đã đưa tin vào khoảng 16h chiều 3/3, chiếc xe taxi Thanh Nhàn mang biển số 31F-0967 bất ngờ đâm vào tường chắn trên đường Hồng Hà.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến bà Đào Thị Gái (sinh năm 1954, quê Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình) tử vong tại chỗ.

Cháu bé bị thương nặng là Lê Minh Kiệt 20 tháng tuổi được đưa đi cấp cứu vào hồi 16h30 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng sốc đa chấn thương.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng thăm dò các tạng: xương chậu vỡ phức tạp, tụ máu sau phúc mạc, chấn thương bàng quang; và tiến hành thắt mạch chậu trong hai bên, dẫn lưu bàng quang.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực tuy nhiên do tình trạng bệnh quá nguy kịch khó qua khỏi nên gia đình đã xin đưa bé về nhà.

Trở lại vụ việc, ngay sau vụ tai nạn, tài xế lái chiếc xe taxi đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.

P.T