Theo phản ánh của bà Đặng Thị Thiển (SN 1936), địa chỉ số 10/65 đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, khoảng 15h ngày 2/6/2021 bà đến Chi Cục thi hành án dân sự TP Thanh Hóa nhận tiền thừa kế.

Đi cùng bà có bà Nguyễn Thị Hương (em gái) và chị Nguyễn Thị Dung (cháu gái). Tổng số tiền bà Thiển được nhận là 179 triệu đồng.

Khi chị Nguyễn Thị Điệp là cán bộ Chi Cục thi hành án phát tiền thì bà Thiển nhờ bà Hương đếm hộ.

Trong lúc đang nhận tiền, chị Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) là cháu bà Thiển đứng phía sau nói “Bác trả tiền cho cháu”. Nghe vậy chị Điệp nói “Nợ nần nhau về nhà giải quyết”.

{keywords}
Bà Thiển bức xúc về việc mình bị cướp tiền nhưng cơ quan chức năng không làm rõ 

Khi bà Hương đếm xong 3 tệp tiền mệnh giá 500.000 đồng (150 triệu) bỏ vào túi xách, chị Điệp tiếp tục đưa cho bà Thiển số tiền 29 triệu đồng thì bất ngờ bị Ngọc Anh giật tệp tiền trên tay.

Trong lúc hai bên giằng co nhau tệp tiền, bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ Ngọc Anh) chạy từ bên ngoài vào kéo bà Thiển ra, Ngọc Anh lấy đi số tiền 5,9 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà Thiển đã làm đơn trình báo công an phường và Công an TP Thanh Hóa.

Ngày 19/10/2021 Công an TP Thanh Hóa bất ngờ có thông báo số 3357/CSĐT về việc tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ việc trên.

Có dấu hiệu của tội "Cướp giật tài sản”

Sau khi gia đình bà Thiển có đơn khiếu nại tới Công an và Viện Kiểm sát TP Thanh Hóa về việc tạm đình chỉ trên. Ngày 13/11 Công an TP Thanh Hóa có quyết định số 23/CSĐT về giải quyết khiếu nại.

{keywords}
Quyết định giải quyết khiếu nại của Công an TP Thanh Hóa 

Nội dung quyết định nêu: "Quá trình giải quyết nguồn tin, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa thấy vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm “Cướp giật tài sản”. Công an đã làm công văn trao đổi quan điểm với Viện Kiểm sát TP Thanh Hóa.

Do quan điểm của Viện kiểm sát chưa thống nhất nên đã đề nghị đưa vụ việc ra họp ba ngành tư pháp cấp thành phố. Ba ngành cấp thành phố cũng chưa thống nhất được quan điểm nên đề nghị họp ba ngành tư pháp cấp tỉnh.

Thời hạn giải quyết nguồn tin đã hết hạn nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm để chờ 3 ngành tư pháp tỉnh Thanh Hóa họp cho quan điểm giải quyết".

Theo quyết định số 12/QĐ-VKS về việc giải quyết khiếu nại do bà Phan Thị Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát TP Thanh Hóa ký ngày 1/12, cho rằng việc Công an ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin là đúng theo quy định của pháp luật.

Lý do, quá trình xác minh tin báo cơ quan điều tra đã yêu cầu Hoàng Thị Ngọc Anh cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan đến việc cho bà Thiển vay tiền. Từ ngày 27/6/2021 đến nay, Cơ quan điều tra chưa làm việc được với Hoàng Thị Ngọc Anh, do thời hạn giải quyết tin báo đã hết nên công an đã ra quyết định tạm đình chỉ.

Lê Dương

Nhóm đối tượng tuổi teen cướp giật túi xách giữa ban ngày

Nhóm đối tượng tuổi teen cướp giật túi xách giữa ban ngày

Giữa ban ngày, 3 đối tượng ngồi trên 1 chiếc xe máy lao qua cướp chiếc túi xách chứa hơn 20 triệu đồng của người phụ nữ.