“Xu hướng lớn cần để mắt là các hãng Trung Quốc muốn trở thành người chơi mạnh tại Mỹ, châu Âu và khắp thế giới. Alibaba đã khởi đầu một làn sóng mà chúng ta sắp chứng kiến đà tăng lớn trong năm nay”, Yuval Reisman, Giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc của hãng phần mềm ironSource cho biết.

Tăng thêm chi phí nghiên cứu và phát triển là một giải pháp. Thực tế, Trung Quốc được dự đoán sẽ chi cho R&D nhiều hơn Mỹ hay bất kỳ nước châu Âu nào khác đến cuối thập kỷ này, theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thế giới phát hành tháng 11/2014.

Dưới đây là 3 công ty Trung Quốc đáng theo dõi trong thời gian sắp tới:

Xiaomi

“Nhiều hãng công nghệ sẽ gây ồn ào trong năm nay, tuy nhiên số 1 chắc chắn là Xiaomi”, Edith Yeung, một đối tác thuộc 500 Mobile Collective Fund, quỹ đầu tư vào các startup di động tại Mỹ và Trung Quốc, nhận định.

Nhà sản xuất thiết bị cầm tay Trung Quốc được định giá tới 45 tỷ USD, trở thành startup công nghệ giá trị nhất thế giới. Kể từ quý II/2014, Xiaomi đã chính thức vượt Samsung trở thành thương hiệu smartphone số 1 Trung Quốc xét theo số lượng xuất xưởng.

Dù vậy, tham vọng của Xiaomi không dừng lại trong biên giới Trung Quốc. Công ty đã thúc đẩy nhiều hoạt động tại các nước Đông Nam Á và sẽ nhanh chóng tìm đường xâm nhập thị trường Mỹ màu mỡ. Song, ông Yeung nghĩ rằng Xiaomi có thể tấn công Mỹ bằng đồ gia dụng thông minh đầu tiên.

Dù nổi tiếng nhất với thiết bị di động, Xiaomi cũng sản xuất nhiều loại thiết bị khác như set-top box, máy làm sạch không khí và cũng đang xúc tiến mạnh mẽ vào lĩnh vực nhà thông minh. Tháng 12/2014, hãng tuyên bố đầu tư vào Media, nhà sản xuất đồ gia dụng Trung Quốc; đầu tháng 1/2015, hãng giới thiệu “mô-đun thông minh” có thể lắp đặt trong sản phẩm của các đối tác để kết nối Internet.

Do công nghệ nhà thông minh có nhiều tiềm năng tại Mỹ, Yeung cho biết Xiaomi sẽ ra mắt càng sớm càng tốt để có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Huawei

Huawei Technologies, nhà cung ứng thiết bị viễn thông lớn thứ hai thế giới, cũng là một công ty Trung Quốc “đáng gờm” khác. Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến này đã đầu tư khoảng 8 tỷ USD cho R&D năm 2014, tăng 28% so với năm 2013.

Dù gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường Mỹ do các vấn đề về an ninh, việc mở rộng kinh doanh smartphone tại các thị trường mới nổi như Mỹ Latinh và châu Phi góp phần không nhỏ vào tăng trưởng doanh thu của hãng.

Trong cuộc họp báo tổ chức tháng 1/2015, Cathy Meng, Giám đốc tài chính Huawei, công bố năm 2014, doanh thu công ty tăng 20%, đạt 46 tỷ USD, trong đó mảng tiêu dùng cá nhân tăng 32% nhờ vào thiết bị cầm tay. Tổng cộng, Huawei bán được 453,4 triệu smartphone khắp thế giới theo dữ liệu của TrendForce. Năm 2013, thương hiệu Trung Quốc chỉ xuất xưởng khoảng 70 triệu máy.

Với lợi thế về cung ứng thiết bị viễn thông, Huawi có mối liên hệ chặt chẽ với các nhà mạng nên có lợi thế cạnh tranh hơn các đối thủ. Đây là nhận định của nhà phân tích Bryan Wang đến từ hãng nghiên cứu Forrester.

Tencent

Bên cạnh các hãng phần cứng, các hãng phần mềm Trung Quốc, đặc biệt là các hãng xoay quanh di động, cũng mở rộng thị trường nước ngoài trong năm 2015 khi ứng dụng đang trở thành món hàng hóa phổ biến xuyên biên giới. Sự trỗi dậy của di động thúc đẩy sự toàn cầu hóa của ngành công nghệ, dù Trung Quốc là thị trường lớn, thị trường toàn cầu vẫn lớn gấp 3 lần về quy mô.

Một trong các hãng phần mềm đáng chú ý nhất chính là Tencent. Tencent có vị trí vững chắc trong nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Công ty sở hữu ứng dụng nhắn tin WeChat với hơn 450 triệu người dùng hàng tháng (MAU), dịch vụ nhắn tin QQ (tương tự Yahoo Messenger) với 820 triệu MAU, mạng xã hội Qzone với 629 triệu MAU.

Theo báo cáo mới đây của hãng tiếp thị mạng xã hội We Are Social, cả ba tài sản của Tencent đều nằm trong top 6 nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Tencent sẽ tiếp tục mang công nghệ nhắn tin di động đến các thị trường đang phát triển bao gồm Mỹ Latinh, Bắc Phi và Ấn Độ. Tuy nhiên, họ có thể tiếp cận Mỹ thông qua các hình thức đầu tư vào các hãng công nghệ khác, đặc biệt là các doanh nghiệp tập trung vào di động. Một số khoản đầu tư của Tencent tại Mỹ phải kể đến Snapchat, Playdots, Amplitude và Whisper Text.

Dù vậy, công ty cũng sẽ làm mọi cách để tiếp thị ứng dụng WeChat riêng. Hiện, Tencent đã tuyển dụng một số nhân sự cao cấp tại Mỹ để giúp gây dựng thương hiệu và đang tìm cách thức mới để quảng bá nó. Chẳng hạn, tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES, WeChat hợp tác với Caesars Entertainment và Ayla Networks để trình diễn khả năng sử dụng ứng dụng như điều khiển từ xa trong phòng khách sạn thông minh. Dù kết quả có thể nào, không thể phủ nhận tham vọng của Tencent trong việc “Mỹ tiến”.