Em Lê Mậu L. và Đỗ Việt P. (cùng học lớp 7, học sinh trường Tiểu học và THCS Triệu Long) rủ nhau đi tắm ở kênh N1 một bên chùa Hà My (xã Triệu Hòa) vào chiều 29/7, không may bị đuối nước.

Thi thể em P. được vớt tại cầu Phương Ngạn (xã Triệu Long) vào khoảng 19h cùng ngày. Tới sáng nay thì thi thể em L. mới được tìm thấy cách vị trí các em gặp nạn khoảng 3 - 4km.

Thi thể em Lê Mậu L. được tìm thấy sáng nay. Ảnh: CTV

Gia đình của L. và P. có 6 anh chị em, cuộc sống còn rất khó khăn. Cha mẹ của L. và P. đều làm nông nghiệp, lúc nông nhàn đi phụ thợ hồ, buôn thúng bán mẹt.

Cũng trong chiều qua, em Lê Hữu Nhật L. (SN 2013, học sinh lớp 4, trường TH & THCS Triệu Vân, trú thôn 7, xã Triệu Vân) bị đuối nước.

Nhận được tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các em.

Chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ 3 gia đình lo hậu sự.

Tối hôm nay, Công an huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) cũng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong.

Theo đó, đầu giờ chiều cùng ngày, em Nguyễn Đinh G.B (13 tuổi, ngụ thôn Yến Nê, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang) và em Nguyễn Công M.Đ (8 tuổi, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) rủ nhau đến khu vực sông Túy Loan đoạn gần cầu Phú Hoà (xã Hoà Nhơn) bắt ốc.

Tại đây, cả 2 em không may bị trượt chân ngã vào khu vực nước sâu, đuối nước.

Người dân và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một bé trai. Ảnh: A.V

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng tổ chức tìm kiếm 2 bé trai và báo cho Đội Cảnh sát PCCC Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Hoà Vang hỗ trợ.

Đến 14h25, người dân vớt được thi thể em B. Khoảng 40 phút sau, thi thể em Đ. được tìm thấy cách hiện trường không xa. Được biết, 2 nạn nhân là anh em họ.