- Khi bị cáo bị tuyên án, bà ngoại nạn nhân bật khóc vì thương kẻ đã nhiều lần qua đêm với cháu gái.

Tin bài khác:

Ngày 5/8, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” do bị cáo Đặng Trường Sơn (19 tuổi, Bình Thuận) thực hiện.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2013, thông qua mạng internet, Đặng Trường Sơn quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với T.N.T.(SN 2000). Sau thời gian quen biết, ngày 10/5/2013, Sơn đến nhà gặp bà ngoại của T. xin được ở lại để đi xin việc làm, bà ngoại T. đồng ý.

{keywords}
Bà ngoại nạn nhân bật khóc khi "yêu râu xanh" bị tuyên án.

Từ đó, trong thời gian ở lại tại đây, tại phòng ngủ của T., Sơn và “người yêu nhí” đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu. Đến tháng 6/2013, Sơn chuyển về làm và ở trọ tại tỉnh Bình Phước. Sau đó, T. từ TP.HCM lên thăm Sơn, cả hai đã gần gũi nhiều lần.

Ngày 11/8/2013, cha T. phát hiện Sơn đã giao cấu với con gái mình nhiều lần nên đã làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tính đến ngày xảy ra sự việc, T. chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Sơn đã phạm vào tội “hiếp dâm trẻ em”. Lúc này, Sơn cũng chưa đủ 18 tuổi nên bị cáo thuộc trường hợp người phạm tội chưa thành niên nên cũng được xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Trường Sơn mức án 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Khi Sơn tra tay vào còng rồi bị dẫn giải đi, bà ngoại T. bật khóc chạy theo.

M.Phượng