{keywords}
Bắc Kinh phát hành tiền số để thúc đẩy tiêu dùng dịp Tết. Ảnh: SCMP

China Daily dẫn tin từ cơ quan giám sát tài chính địa phương cho biết, tiền kỹ thuật số sẽ được phát hành qua xổ số dưới dạng phong bao đỏ ảo, mỗi phong bao trị giá 200 NDT.

Từ hôm nay tới ngày mai, cư dân địa phương có thể đăng ký xổ số qua các ứng dụng điện thoại và kết quả được công bố vào ngày 10/2.

Người trúng xổ số có thể tiêu tiền kỹ thuật số từ 10/2-17/2 tại các cửa hàng trên mạng hoặc ngoài đời, với các hạng mục quần áo, giày dép, vé xem phim, khách sạn…

Việc sử dụng tiền kỹ thuật số vào các hoạt động thể thao mùa đông đặc biệt được khuyến khích khi thành phố này đang định đi đầu trong việc dùng tiền kiểu mới này trong Thế vận hội mùa đông năm 2022.

Ngoài Bắc Kinh, một số thành phố khác của Trung Quốc, gồm Thâm Quyến và Tô Châu cũng đi đầu trong việc dùng tiền số từ năm ngoái.

Tháng 10/2020, khoảng 50.000 phong bao lì xì đỏ đã được phát hành ở Thâm Quyêns và trong một tuần lễ thử nghiệm, có hơn 60.000 giao dịch đã phát sinh.

Hoài Linh

Trung Quốc bắt đầu mùa di cư dịp Tết Nguyên đán, các nhà ga vắng vẻ lạ thường

Trung Quốc bắt đầu mùa di cư dịp Tết Nguyên đán, các nhà ga vắng vẻ lạ thường

Mùa di cư dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc bắt đầu từ 28/1, nhưng số lượt người di chuyển giảm hẳn vì các biện pháp kiểm soát đại dịch Covid-19.