Mục tiêu lớn nhất là xây dựng trách nhiệm cộng đồng, giúp công tác phòng cháy thực sự trở thành công việc của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng hành cùng quá trình này là lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), những người luôn miệt mài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng phòng cháy cho cộng đồng, lực lượng PCCC&CNCH tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với các trường học, doanh nghiệp, cơ quan và tổ dân phố để tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố.
Tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê), hơn 1.400 học sinh và giáo viên đã được tham gia các bài học thực hành trực quan như sử dụng bình chữa cháy, thoát hiểm bằng dây hạ chậm từ tầng cao, tìm lối thoát nạn trong không gian nhiều khói.
Những kỹ năng này tuy đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng, giúp học sinh và giáo viên có thể bình tĩnh xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Một chiến sĩ tham gia giảng dạy chia sẻ: “Khi người dân biết cách tự bảo vệ mình, chúng tôi giảm bớt rất nhiều áp lực trong các vụ cháy. Mỗi buổi tập huấn, mỗi kỹ năng được phổ biến đều có thể cứu một mạng người trong tương lai”.
Không chỉ dừng lại ở môi trường học đường, hoạt động tuyên truyền và trải nghiệm về phòng cháy, chữa cháy còn được lực lượng chức năng mở rộng xuống tận cơ sở dân cư. Tại tổ dân phố Huyền Quang (phường Bắc Giang), chương trình tuyên truyền đã thu hút hàng trăm hộ dân tham dự. Người dân được trực tiếp thực hành cách xử lý khi rò rỉ khí gas, dùng chăn dập lửa, thao tác với bình chữa cháy, hay cách thoát ra khỏi căn phòng nhiều khói khi hỏa hoạn xảy ra.
Không khí buổi trải nghiệm sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân bởi những kiến thức này gắn chặt với cuộc sống hằng ngày.
Ông Lưu Văn Cường, một người dân tham dự chương trình, cho biết: “Nhờ được trực tiếp cầm bình chữa cháy và tự xử lý các tình huống, chúng tôi mới thấy rằng phòng cháy không hề xa vời. Chỉ cần nắm được kỹ năng cơ bản, mỗi gia đình đã có thể tự bảo vệ chính mình và hạn chế rủi ro ngay từ ban đầu”.
Cùng với tuyên truyền, lực lượng công an và chính quyền địa phương còn trao tặng bình chữa cháy cho nhiều hộ dân, qua đó khuyến khích nhân rộng mô hình điểm chữa cháy dân sinh. Các điểm chữa cháy được bố trí tại khu dân cư không chỉ giúp phát hiện và xử lý sự cố sớm hơn mà còn hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Theo Thượng tá Vũ Quang Đại, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh, công tác phòng cháy, chữa cháy thực chất là “cuộc chiến” diễn ra hằng ngày, âm thầm mà khẩn cấp. “Trong cuộc chiến đó, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi cơ sở phải trở thành một pháo đài vững chắc. Khi ý thức phòng ngừa được nâng cao, nguy cơ cháy nổ sẽ giảm đi rõ rệt”, Thượng tá nhấn mạnh.
Trong tháng 10/2025, lực lượng chức năng cũng đã tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý hàng loạt nguy cơ cháy nổ tại các hộ gia đình, siêu thị, nhà xưởng, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Những lỗi vi phạm phổ biến như hệ thống điện không đảm bảo an toàn, kho chứa hàng sắp xếp lộn xộn, lối thoát hiểm bị che khuất… đã được phát hiện và yêu cầu khắc phục kịp thời, góp phần giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng.
Bắc Ninh hiện có gần 45.000 cơ sở thuộc diện phải quản lý về phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP. Trong số này, hơn 14.000 cơ sở do lực lượng công an trực tiếp giám sát, còn lại thuộc thẩm quyền của cấp xã, phường. Với khối lượng công việc lớn và đặc thù phức tạp, công tác kiểm tra và hướng dẫn của lực lượng PCCC&CNCH luôn được duy trì thường xuyên, đặc biệt trong các đợt cao điểm như Tháng an toàn PCCC.
Những nỗ lực của lực lượng cứu hỏa tỉnh Bắc Ninh không chỉ nằm ở việc chữa cháy mà còn là hành trình bền bỉ đưa kiến thức phòng cháy đến từng người dân, từng khu phố, từng lớp học. Qua đó, Bắc Ninh đang từng bước xây dựng được văn hóa “sống an toàn”, hình thành cộng đồng có ý thức, có kỹ năng và chủ động trước mọi nguy cơ cháy nổ.
Với sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng PCCC&CNCH và sự đồng hành của người dân, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ bình yên cho mỗi gia đình và cho sự phát triển bền vững của Bắc Ninh.