Trong clip, chúng ta có thể dễ dàng thấy tuy rằng đã bị mất một bên cánh tay trái, nhưng cậu bé vẫn sử dụng khuỷu tay để chơi Liên Minh Huyền Thoại. Thậm chí, champion Riven trong tay cậu bé vẫn combo skill một cách đều đặn, nhịp nhàng giống như bất cứ một người chơi bình thường nào.

Khâm phục cậu bé tàn tật chỉ dùng khuỷu tay chơi Liên Minh Huyền Thoại tại quán net Việt

Có lẽ, chắc chắn sẽ có không ít người thầm cảm thấy may mắn vì mình là người hoàn toàn khỏe mạnh, có thể thoải mái tận hưởng sở thích chơi game của mình.

Dẫu vậy, ngay cả đối với những người bị khuyết tật thì họ vẫn cố sức để có thể chơi game, đây cũng có thể xem là một trong những hình thức giải trí phổ biến nhất hiện nay.