
Sếp của Microsoft đã đã thận trọng từ chối đưa ra dự đoán sẽ có bao nhiêu thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7 được bán ra khi sản phẩm lên kệ. Ballmer cũng thừa nhận Microsoft đã “lỡ nhịp” trong miếng bánh di động vì các vấn đề trong khâu nghiên cứu và phát triển và khâu thực thi kế hoạch. Tuy nhiên, Ballmer nói ông tự tin Microsoft có thể “lấy lại đà” trên thị trường điện thoại. “Ưu tiên đầu tiên sẽ là bán được nhiều điện thoại, nếu chúng tôi bán được nhiều điện thoại, mọi điều tốt đẹp lại đến”, ông nói.
Sự tự tin của Microsoft trong thị trường điện thoại đã gặp cú sốc khi giới thiệu dòng sản phẩm KIN hồi đầu năm nay, và đã phải từ bỏ nó sau chỉ vài tuần có mặt trên thị trường. Theo những hồ sơ tài chính mà công ty gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, sự thất bại của KIN đã khiến Steve Ballmer phải từ bỏ nửa năm tiền thưởng.
Microsoft vừa xác nhận họ sẽ chính thức giới thiệu chiếc điện thoại Windows Phone 7 vào ngày 11/10 tới tại New York. Theo danh sách các đối tác của Microsoft thì Windows Phone 7 sẽ có mặt trong các thiết bị của những hãng như HP, Samsung, LG, Toshiba, và Sony Ericcson. Dự kiến, sản phẩm sẽ có bán sau 1 tháng nữa.
Nhiều nhà phân tích tin rằng Windows Phone 7 là cơ hội cuối cùng của Microsoft để trở thành “ông lớn” trong thị trường di động đang ngày càng trở nên sôi động trên thế giới. Những sản phẩm sử dụng hệ điều hành Windows Mobile của Microsoft đang phải cực lực cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng ký đến từ Apple, RIM, và “gã mới đến” Google với hệ điều hành Android.
Theo hãng nghiên cứu thị trường comScore, tính đến ngày 30/7, RIM với hệ điều hành Blackberry đang nắm thị phần lớn nhất tại Mỹ là 39,3%; iPhone đứng thứ 2 với 23,8% và Google đứng thứ 3 với 17%; Microsoft đứng thứ 4 với 11,8%.
Theo Information Week