- Ban Bí thư không đồng ý cho TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa 15 phút vào đêm 30/4.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu xác nhận thông tin này sáng nay.

Bà Thu cho hay, sau khi TP gửi kiến nghị tới Thủ tướng thì nhận được chỉ đạo cần xin ý kiến Ban Bí thư.

{keywords}
TP.HCM sẽ không bắn pháo hoa dịp 30/4

"Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang sau đó đã làm công văn gửi Ban bí thư và nhận được trả lời chính thức là không đồng ý" - bà Thu thông tin.

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tỏ ra chút tiếc nuối và cho rằng, việc không được bắn pháo hoa không quá nhiều bởi TP đã có kế hoạch đầy đủ chăm lo cho người dân vui chơi, đi lại trong dịp lễ.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong gửi trình Thủ tướng, đề nghị cho thành phố tổ chức bắn pháo hoa để kỷ niệm 42 năm đất nước thống nhất và 131 năm ngày Quốc tế lao động.

TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2) và 3 điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), huyện Củ Chi, Cần Giờ.

Thời gian thực hiện từ 21h đến 21h15 ngày 30/4, tuy nhiên kế hoạch này phải gác lại. 

Văn Đức