VTC.jpg
Phòng làm hậu kỳ của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Ảnh: Thanh Hải

Ngày 28/11/2008, Bộ trưởng Bộ TT &TT Lê Doãn Hợp đã có buổi làm việc với Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cùng dự có Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn và đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ TT &TT.

Sau khi báo cáo với Bộ trưởng Lê Doãn Hợp quá trình hình thành và phát triển, những khó khăn vướng mắc về cơ chế và mô hình hoạt động của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Tiến sỹ Thái Minh Tần, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VTC đã đề xuất với Bộ  và Chính phủ một số nội dung sau: Về cơ chế tổ chức, đề nghị cho phép Tổng công ty VTC được thí điểm hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước là cơ quan báo chí trong thời gian chờ sửa đổi Luật Báo chí. Bên cạnh đó, đề nghị đưa Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vào hạng mục được bảo vệ an ninh quốc gia. Về nội dung, VTC đề nghị cho phép sắp xếp lại các kênh, VTC chỉ sử dụng 3-4 kênh để phục vụ nhiệm vụ chính trị, các kênh còn lại được liên kết để tiến tới xã hội hoá khâu sản xuất chương trình, đồng thời cho phép chuyển đổi kênh CNTT VTC5 thành kênh VTC2 và kênh phim truyện VTC2 thành kênh VTC5, và thành lập thêm kênh VTC14 tuyên truyền về phòng chống thiên tai, thảm hoạ. VTC cũng đề nghị Bộ TT &TT trình Thủ tướng cho phép được miễn giảm thuế thu nhập trong vòng 5 năm để hỗ trợ chi phí sản xuất các chương trình, bảo đảm hoàn thành mục tiêu chính trị mà Nhà nước giao. Thêm vào đó, VTC kiến nghị được phép lập dự án "Mở rộng diện phủ sóng truyền hình số tới miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo", đưa vào thực hiện theo chương trình mục tiêu của Nhà nước. Đồng thời, nhà nước cần có chính sách trợ giá đầu thu kỹ thuật số, tivi kỹ thuật số cho bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo…

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các Cục, Vụ chức năng và ý kiến của Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đánh giá, nhận xét và giải đáp những kiến nghị của VTC, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã phát biểu kết luận buổi làm việc. Bộ trưởng nêu rõ, mặc dù mới ra đời được 4 năm, VTC đã tiến bộ nhanh, phát triển đúng hướng và đã khẳng định rõ được thương hiệu của mình, trở thành Đài truyền hình có tầm quốc gia. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra những mặt tồn tại. Ví dụ, do mô hình Đài Truyền hình nằm trong doanh nghiệp khá mới, VTC lại phát triển nhanh nên mô hình này đã bộc lộ nhiều mặt không phù hợp, gây cản trở cho sự phát triển của Đài. Về cơ chế chính sách nhiều điểm chưa nhất quán. Đài là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Tổng công ty nên khó khăn đột xuất xử lý không kịp. Đội ngũ chủ yếu là thu hút từ các cơ quan báo chí khác sang nên lực lượng còn mỏng, trình độ chính trị và tính chuyên nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên... chưa ngang tầm. Bộ trưởng cho biết, Bộ sẽ thành lập một Tổ công tác giúp VTC tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế để phát triển theo mô hình mới.

Bộ trưởng chỉ đạo, đã đến lúc Đài Truyền hình VTC cần đổi mới mô hình tổ chức cho phù hợp, theo hướng trở thành một Tập đoàn thông tin truyền thông quốc gia, là một cơ quan truyền thông được phép hoạt động kinh doanh phù hợp với những quy định mới của Luật Báo chí (sửa đổi), chứ không phải là doanh nghiệp được phép hoạt động báo chí như đề xuất của VTC. VTC chỉ cần giữ những kênh thông tin chủ lực còn lại cho xã hội hoá khâu sản xuất chương trình, nhưng VTC phải kiểm soát chặt chẽ về mặt nội dung, tiến tới có những bước đi thích hợp để mở các cơ quan đại diện cho Đài ở các địa phương và vươn ra quốc tế. Bộ trưởng cũng ủng hộ việc VTC tiếp tục mở thêm các chuyên mục mới để thử nghiệm, đồng thời phát triển các ấn phẩm báo chí khác của Đài như: báo điện tử, tạp chí theo hướng trở thành Tập đoàn báo chí. Bộ trưởng cũng lưu ý, VTC cần tập trung xây dựng đội ngũ bằng nhiều biện pháp như: Thu hút nhân tài, cho đi đào tạo, thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các kênh của đài, tổ chức các cuộc thi về truyền hình để phát hiện nhân tài…

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 118 ra ngày 01/12/2008