![]() |
| Giải ngoại Anh luôn là món ăn tinh thần quý giá với người hâm mộ Việt Nam |
Tuần qua, báo chí trong nước lại nóng bỏng câu chuyện bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh, khi vào ngày 2/10 vừa qua BTC giải Ngoại hạng Anh bắt đầu mở thầu bán đấu giá bản quyền ngày cho 3 mùa tiếp theo (từ 2013 đến 2016). Đây là sự kiện được rất nhiều đài truyền hình, các nhà phân phối bản quyền và các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên toàn thế giới quan tâm. BTC giải Ngoại hạng Anh cũng đã gửi thông tin đến các đài của Việt Nam với lịch hẹn là tuần sau sẽ gửi hồ sơ mời đấu giá.
Các đài truyền hình, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền của Việt Nam sẽ mua bản quyền theo cách nào? Liệu có còn cạnh tranh trực tiếp dẫn đến tình trạng độc quyền như 3 năm trước không? Nếu vẫn còn tình trạng độc quyền toàn bộ hay một phần chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt của người hâm mộ.
Người dân đã bỏ tiền để được xem truyền hình, nhưng nay chỉ vì một chương trình truyền hình mà phải mua thêm đầu thu để được xem bóng đá thì thực sự lãng phí và không cần thiết. Với chính sách độc quyền một kênh chương trình (thường là thể thao), một số đài truyền hình hoặc nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền coi đây là chiêu để câu thuê bao về dịch vụ bên mình.
Trong nền kinh tế thị trường, điều này không sai về cạnh tranh nhưng sẽ đem lại những thiệt thòi lớn cho người xem trong nước, bởi họ sẽ mất nhiều tiền để được xem chương trình mà mình yêu thích, trong khi đó, ngoại tệ lại chảy ra ngoài với số lượng lớn một cách không cần thiết, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của các thị trường khác, với cùng một sản phẩm là các trận bóng giải Ngoại hạng Anh trên truyền hình.
Để tránh nguy cơ thất thoát tiền vào tay những đơn vị sở hữu bản quyền quốc tế, các đơn vị truyền hình tại Việt Nam cần tìm cách hạ giá bản quyền, không bị ép giá để nâng giá bản quyền cao theo từng năm như những năm vừa qua. Cách tốt nhất lúc này là các đơn vị truyền hình cần ngồi lại, liên kết để cử ra một đơn vị đứng ra mua bản quyền rồi về phân chia cho các đài khác. Với cách làm này, đơn vị sở hữu bản quyền không thể bán với giá theo ý họ mà phải nghe theo chúng ta ở mức giá hợp lý.
AVG là đơn vị đầu tiên đưa ra đề xuất này, khi ngày 26/9 vừa qua, nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền này gửi đơn đề nghị thành lập ban đại diện đứng ra mua bản quyền. AVG cũng cam kết sẽ không trực tiếp tham gia đấu giá bản quyền giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa bóng tới.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/10, Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã có văn bản số 2659/BTTTT-PTTH&TTĐT do Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn ký, đề nghị các đài phối hợp mua bản quyền bóng đá giải Ngoại hạng Anh.
Hy vọng, với sự đồng lòng và gạt bỏ sự độc quyền, các đài sẽ có tiếng nói chung để phối hợp tốt mua về bản quyền giải Ngoại hạng Anh với mức giá vừa phải, để người dân có thể xem bóng đá Anh cuối tuần với mức phí hợp lý.
Theo Vinh Sơn/Báo Thể thao và Văn hóa
