Em là nhân viên bán hàng của một công ty viễn thông, sản phẩm của công ty là thẻ cào điện thoại và sim số. Trong đó sim số có một vài loại đã kích hoạt rồi (vi phạm TT 04).

TIN BÀI KHÁC

Công ty giao sim cho nhân viên đi bán rồi về nộp tiền lại. Vậy xin hỏi trong quá trình đi bán, em bị nhân viên quản lý thị trường tịch thu và bắt nộp phạt thì em phải tự chịu hay công ty của em chịu? Và nếu em chưa bán hết sim nhưng tự lấy tiền của mình ra nộp trước cho công ty thì sao?

{keywords}
(Ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn:

Trường hợp của bạn, Luật Giải Phóng tư vấn cho bạn như sau:

Công ty viễn thông nơi bạn đang công tác là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động, nên hoạt động kinh doanh công ty phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTTTT về quản lý thuê bao di động trả trước.

Tại Điều 5, Điều 19 Thông tư 04/2012/TT-BTTTT có qui định không được phép mua bán, lưu thông trên thị trường sim đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì công ty bạn là có hành vi bán, lưu hành sim đã kích hoạt nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì vi phạm Thông tư 04/2012/TT-BTTTT. Bạn là nhân viên bán hàng của công ty nên bạn không phải chịu trách nhiệm vì sự vi phạm này. Việc tự lấy tiền của bạn nộp trước cho công ty đó là quyền của bạn và không liên quan đến trách nhiệm này.

Tư vấn bởi Luật sư Nguyễn Kiều Hưng - Hãng Luật Giải Phóng

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).