XEM CLIP:

Phòng Cành sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM hiện đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến một băng nhóm trộm, cướp chó nguy hiểm ở vùng ven, gồm: Lê Anh Hào, Nguyễn Thành Lộc (đều SN 2004), Nguyễn Tấn Duy, và Nguyễn Trọng Nhân (đều SN 2003, cùng ngụ huyện Hóc Môn). Trong đó, nghi can Hào là đối tượng cầm đầu.

Trước đó đầu tháng 12, trên mạng xã hội xôn xao một clip về màn cướp chó táo tợn giữa ban ngày ở TP.HCM.

Cụ thể, 7h sáng 3/12, ông Nguyễn Hữu Đức (SN 1965) bước ra trước cửa nhà ở đường Võ Thị Phải, phường Thới An, quận 12. Lúc này con chó màu đen, nặng chừng 20kg chạy trong nhà ra.

{keywords}
4 đối tượng trong băng nhóm trộm, cướp chó, khi bị bắt giữ

 

Đúng lúc, 4 thanh niên đi hai xe gắn máy đến. Một người trong nhóm hỏi lớn “con chó này của ai”. Ông Đức chưa kịp trả lời thì một thanh niên khác trong nhóm xuống xe, dùng súng điện bắn con chó gục tại chỗ.

Ông Đức xông vào níu kéo nam thanh niên cầm súng điện, nhưng một thanh niên khác xuống xe yểm trợ đồng bọn cướp chó. Ông Đức lo sợ chúng hành hung nên lùi lại, dùng dép ném tới. Nhóm thanh niên nhanh chóng bế con chó, lên xe rời đi.

Một người đi xe ba gác chạy theo ném đá về phía trước... nhưng nhóm trộm chó đã tẩu thoát.

{keywords}
 Bình xịt hơi cay, súng bắn điện tự chế... nhóm đối tượng trang bị dùng để tấn công lại người dân khi bị phát hiện, truy đuổi

 

Toàn bộ diễn biến vụ “cướp” chó này được camera an ninh ở trước ngôi nhà ghi nhận.

Đồng thời trong giai đoạn này, nhiều hộ dân ở các địa bàn vùng ven như: quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn… xảy ra nhiều vụ trộm, cướp chó tương tự. Nhóm đối tượng gây án khá trẻ, sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay, súng điện… tấn công người dân nếu bị phát hiện.

Trước tình hình này, Phòng PC02 vào cuộc. Mới đây, trinh sát của đội 3 xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc là 4 người trên nên mời lên làm việc. Qua đấu tranh, chúng đã thừa nhận hành vi.

Theo đó, mỗi sáng nhóm đối tượng tụ tập tại một quán cà phê ở huyện Hóc Môn, để phân chia nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Chúng mua bình xịt hơi cay, súng bắn điện tự chế… để làm hung khí tấn công lại người dân, nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Từ tháng 10/2021 đến nay, băng nhóm của Hào đã thực hiện trộm, cướp khoảng 1.200 con chó của người dân trên các địa bàn. Chúng mang số chó này bán cho một số lò giết mổ tại quận 12 rồi kiếm tiền chia nhau tiêu xài, đánh bạc.

Hiện có khoảng 17 nạn nhân của băng nhóm trên đã đến cơ quan công an trình báo. Phòng PC02 vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Màn chích súng điện, ‘cướp’ chó táo tợn ở TP.HCM

Màn chích súng điện, ‘cướp’ chó táo tợn ở TP.HCM

Nhóm thanh niên dùng súng bắn gục và “cướp” con chó ngay trước mặt người chủ và thản nhiên rời đi.  

Phước An