Marvel Studio đang là hãng phim nổi tiếng nhất trên thế giới với nhiều bộ phim về một vũ trụ tập hợp những người hùng mạnh nhất và After credit được coi là “đặc sản” của họ. Sẽ có đôi lúc bạn cảm thấy mình khá là khác người, khi trong rạp ai cũng lũ lượt kéo nhau ra về, nhân viên bắt đầu dọn dẹp bỏng ngô và các ly nước mà họ để lại, bạn vẫn quyết định cắm rễ tại ghế, kiên nhẫn chờ những dòng chữ cuối cùng chạy qua.

Tuy nhiên, quyết định đó chắc chắn giúp bạn “được nhiều hơn mất”, bởi sau mỗi bộ phim của Marvel, họ lại bật mí cho khán giả một tình tiết ngoại truyện khác như một lời cảm ơn vì sự kiên nhẫn, và cũng là lời đáp trả cho những mong đợi mà “fan cứng” đã trông chờ từ lâu.

Dưới đây là bảng xếp hạng 20 cảnh after credit được đánh giá từ thấp đến cao mà Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) mang lại cho chúng ta.

20. “Captain America: Chiến binh mùa đông” - cặp song sinh Maximoff

Một phân cảnh nhỏ xuất hiện sau bộ phim của Captain America đã thay lời Marvel tiết lộ rằng cặp song sinh nổi tiếng QuickSilver và ScarletWitch sẽ xuất hiện trong phần phim kế tiếp.

Cặp song sinh Wanda (bên phải) và Pietro Maximoff (bên trái)

19. “Doctor Strange” - “Quá nhiều phù thủy”

Doctor Strange có thể nói là phim kì lạ nhất trong toàn bộ chuỗi phim siêu anh hùng của Marvel, không chỉ bởi vì nó nói về một vấn đề mà MCU chưa bao giờ động tới - Ma thuật - mà còn cho ta thấy những kĩ xảo vi diệu đến chóng mặt. Tuy nhiên điều khiến mọi fan ruột đều phải hú ầm lên là cảnh after credit khi Baron Mordo chính thức trở thành kẻ phản diện như trong Comic và có thể sẽ là đối thủ của Stephen Strange đại tài trong phim tới của anh.

Master Baron Mordo rất có thể sẽ là đối thủ của Stephen Strange trong tương lai

18. “Thor” - “Ồ, tôi đoán đó là một cái nhìn!”

Thor là một nhân vật cực kì đặc biệt trong MCU không bởi vì anh ta đội một chiếc mũ có lông chim trên đầu mà vì toàn bộ thế giới của anh có liên hệ với truyền thuyết Bắc Âu và dường như không hợp lý với thế giới muôn màu của phim ảnh Marvel lúc bấy giờ. Khán giả đã không biết phải tiếp nhận “Thor” như thế nào nhưng khi đến cảnh After Credit, họ đã phải nghĩ lại. Phân cảnh cho thấy Loki xuất hiện và tạo tiền đề mở màn cho bom tấn lớn nhất năm 2012 - “The Avengers”

Loki xuất hiện và thao túng vị tiến sĩ

17. “Thor: The Dark World” - “Nhà sưu tầm”

Một lần nữa bộ phim của Chris Hemsworth lại được xếp ở vị trí khá thấp trong danh sách này. Nhà sưu tầm, “The Collector”, hay còn được biết với cái tên Tanaleer Tivan là một trong những Elders of the Universe - chủng loài đầu tiên sinh ra trong vũ trụ.

Xuất hiện 2 lần trong MCU nhưng dù thời gian trên màn ảnh trong Guardians of the Galaxy dài hơn, phân cảnh after credit trong Thor - The Dark World của ông lại có ý nghĩa hơn. Trong phân cảnh này, “The Collector” nhận viên đá vô cực (Infinity Stone) từ các chiến binh của Asgard và tạo tiền đề cho bom tấn năm 2018 sắp ra mắt - The Avengers: Infinity War

Benicio del Toro xuất hiện lần thứ hai trong một phân cảnh hậu kết của MCU trong vai nhà sưu tập

16. “Avengers: Age of Ultron” - “Được rồi, ta sẽ tự tay làm!”

Avengers: Age of Ultron không hẳn là một phim hay toàn diện, nó có nhiều lỗi và nhiều sạn khiến người xem không thực sự thấy thỏa mãn khi ra khỏi rạp. Tuy nhiên After Credit của phim đã khiến mọi fan phải nức lời vì cuối cùng, tên Titan điên khùng - Thanos đã rời khỏi chiếc ghế và tự mình đi lấy những viên đá vô cực và không quên nói một câu mà khiến ta không thể quên được: “Fine! I’ll do it myself!”

Thanos quyết tâm tự mình thu thập những viên đá vô cực

15. “Captain America: Civil War” - Wakanda xuất hiện

Ngoài những trận đánh nảy lửa cùng với khả năng phối hợp rất ăn ý từ các thành viên của hai phe trong cuộc nội chiến siêu anh hùng này, thì Black Panther thực sự là một điểm sáng mà Civil War làm được. Phân cảnh nhà vua của Wakanda, Black Panther hướng nhìn ra phía bên ngoài - nơi đặt một bức tượng báo khổng lồ - biểu tượng của quốc gia này kèm với câu nói thách thức đầy tự tin: “Let them try” đã cho khán giả một chút sắc màu về vương quốc hùng mạnh nhất Trái Đất này.

Bức tượng báo làm bằng Vibranium - Biểu tượng của Wakanda

14. “Ant-man” - “Tôi biết một gã”

Civil War là một lời hứa của MCU mà mọi fan đều mong đợi. Và trong After Credit của Ant Man, chúng ta được thấy một phân cảnh nhỏ của phim và đó là lần đầu tiên trong MCU, After Credit là một phân cảnh lấy ra từ phim khác. Và tất nhiên, chúng ta đều hài lòng về điều này.

Một phân cảnh trong phim Captain America: Civil War được chọn làm mid-credits cho Ant-man

13. “Ant-man” - sự trở lại của The Wasp

Thực ra nếu nói cái tên “The Wasp” được giới thiệu trong Post-credits của “Ant-man” cũng không thực sự chính xác. Rõ ràng “The Wasp” cùng với bộ trang phục siêu anh hùng của nhân vật này đã được giới thiệu ngay trong phim, qua lời kể của Tiến sĩ Hank Pym về người vợ mà ông hết mực yêu thương, hay ngay cả trong lúc Scott Lang bị thu nhỏ vô cực về dạng nguyên tử.

Nhưng rõ ràng, Hope Van Dyne - con gái của Hank Pym, xứng đáng là người kế thừa bộ giáp của mẹ mình, và đồng hành cùng “người tình” Ant-man - Scott Lang trong công cuộc giải cứu thế giới tiếp theo.

Ant-man đời thứ hai đã xuất hiện, liệu Hope có trở thành The Wasp đời thứ hai?

12. “Vệ binh giải ngân hà 2” - Adam Warlock - (SPOILER ALERT!)

Chúng ta thấy những người màu vàng trong Trailer của phim và hầu hết mọi fan đều đưa ra giả thuyết rằng đây sẽ là lúc ta được thấy “tiến hóa hoàn hảo nhất” - Adam Warlock. Và có lẽ các fan đã không thể hài lòng hơn với James Gunn đại tài khi cuối phim nữ hoàng của những người da vàng này tiết lộ rằng cô đang tạo ra một sinh vật mới, thượng đẳng hơn và mạnh mẽ hơn và có khả năng chống lại được các Guardians và sinh vật này sẽ được đặt tên là Adam.

Adam Warlock chính thức gia nhập MCU sau sự kiện Guardians of the Galaxy 2

11. “Doctor Strange” - “Tôi không uống trà”

After Credit của Doctor Strange không quá can thiệp vào MCU như các phân cảnh trên, tuy nhiên nó cho chúng ta thấy một MCU liên kết hơn và thú vị hơn khi tiết lộ rằng “Dị lang” sẽ có mặt trong Thor: Ragnarok và tất nhiên, các fan không thể chối cãi được sự hào hứng vang lên trong lòng họ khi thấy cảnh này.

Thần Sấm chỉ thích uống bia thôi nhé!

10. “Captain America: Civil War” - đã đến lúc thánh nhọ về nhà

Thánh nhọ - là cái tên vui vẻ mà các fan hâm mộ yêu quý anh chàng người nhện tinh quái này đặt cho anh. Cha mẹ mất, chú mất, người yêu bị sát hại ngay trước mắt, đố ai nhọ hơn anh ấy? Tuy nhiên, điều khiến các khán giả thích thú nhất là lần đầu tiên, Spiderman chính thức trở về với Marvel sau bao năm “du học” bất thành ở Sony. Và các bạn đều biết Marvel “mát tay” như thế nào rồi đấy…

Spiderman được trang bị “tận răng” thế này, quả là ưu tiên không hề nhẹ dành cho siêu anh hùng Marvel được yêu thích nhất trong ngày trở về

9. “Vệ binh giải ngân hà 2” - Teen Groot

Bé Groot đáng yêu là một điểm nhấn vô cùng lớn trong sequel của “những kẻ khốn nạn nhất dải ngân hà” - Guardians of the Galaxy. Tuy nhiên để chuẩn bị cho cuộc chiến đãm máu sẽ xảy ra vào 2018 - Infinity War, bé Groot sẽ phải trưởng thành để có thể đối mặt với hung thần - Thanos. Và trong After Credit của phim ta được thấy một Groot tuổi teen đang chơi game và “thụ phấn” khắp phòng…

Groot liệu có “dậy thì” thành công?

8. “Captain America: Chiến binh mùa đông” - Bucky Barnes và hành trình tìm lại con người thật của mình

Cuối phần 2, S.H.I.E.L.D chính thức sụp đổ, trong khi đó Cap tiếp tục trên con đường tìm kiếm bằng hữu Bucky của anh cùng Falcon để giúp Buck có thể lấy lại ký ức. Nhưng Cap không hề hay biết sự hiện diện của Bucky tại viện bảo tàng Smithsonian và cố gắng nhặt lại từng mảnh vỡ ký ức khi nhìn vào phần tóm tắt lịch sử cuộc đời của anh trước khi bị Hydra tẩy não.

Bucky Barnes sẽ tìm lại được mảng ký ức đã mất sau sự kiện trong Cap 2?

7. “Iron man 3” - “Không phải loại tiến sĩ như thế”

Cuộc trò chuyện ở post-credits trong Iron man 3 giữa Tony Stark và Bruce Banner là một tình tiết “đầy màu sắc Marvel”. Có hài hước, và có logic. Rõ ràng mối quan hệ giữa Tony và Bruce khá là thân thiết - đứng trên phương diện khoa học khi cả hai đều là những thiên tài xuất sắc, vì thế nên việc Tony nhờ Bruce làm bác sĩ tâm lý cho bản thân cũng là đều dễ hiểu, sau tất cả những biến cố xảy ra với anh.

Ngược lại, Bruce Banner gần như chẳng lấy làm để tâm tới câu chuyện trong Iron man 3 - câu chuyện mà chúng ta cứ ngỡ rằng Tony Stark đang kể lại cho chính khán giả, nhưng thật ra là kể lại cho Bruce Banner. Ngủ từ đầu cho tới cuối câu chuyện, và buông một câu có phần hơi “thiếu trách nhiệm” : “Tôi không phải tiến sĩ tâm lý…”, đừng nói Hulk không có óc hài hước nhé.

Bruce Banner: “Tôi có phải bác sĩ tâm lý đâu?”

6. “The Incredible Hulk” - “Sẽ ra sao nếu tôi nói chúng ta làm thành một đội?”

Cấu trúc câu “Sẽ ra sao nếu tôi nói rằng...” khá là phổ biến trong phim của Marvel. Và lần đầu tiên nó xuất hiện là ở post-credits “The Incredible Hulk”, khi Tony Stark tiếp cận tướng Thaddeus “Thunder” Ross trong quán bar, đề xuất ý tưởng thành lập một đội bao gồm những con người đặc biệt - và đó là đội mà ai-cũng-biết-là-gì đó.

Gặp nhau lần đầu trên màn ảnh với ý tưởng về Avengers, và tái ngộ lần sau trong bối cảnh Avengers tan rã. Có trùng hợp “nhẹ” nhỉ

5. “The Avengers” - màn chào sân của Thanos

Lần đầu tiên, Marvel có một bộ phim quy tụ rất nhiều siêu anh hùng, và cũng là lần đầu tiên, một siêu ác nhân chính hiệu, đủ sức đối trọng với hầu như toàn bộ siêu anh hùng của MCU xuất hiện - đó chính là Thanos. Dù gã phản diện này chỉ xuất hiện ở các post, mid hoặc after credits trong các bộ phim khác nhau ở vũ trụ MCU, nhưng chắc chắn hắn sẽ “gửi lời chào thân mật” đến toàn bộ anh hùng MCU trong phần phim “Infinity war” sắp tới đây bằng vài pha đẫm máu đây.

Thanos: “Các chú cứ xếp hàng chờ nhé, từ từ rồi sẽ có phần”

4. “Iron man 2” - búa thần Meo meo (Mjolnir) lạc trôi ở đâu đây?

Chỉ một chiếc búa của Thor thôi đã đủ khiến cảnh quay này trở nên hoàn hảo, bởi hai lý do:

Thứ nhất, nó tái khẳng định rằng ý tưởng The Avengers của Marvel không chỉ là một câu nói đùa, và Marvel thực sự nghiêm túc trong vấn đề này.

Thứ hai, nó mở màn cho sự xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử màn ảnh rộng của Thor. (Captain America và Iron man đã xuất hiện trong các bộ phim ở thế kỷ 20)

Búa thần của Thor “lạc lõng” bởi Thor đã bị đày xuống làm người phàm

3. “Vệ binh giải ngân hà” - Baby Groot

Groot hi sinh thân mình để cứu những người đồng đội mới là một cảnh đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Nhưng khi ta thấy Groot “mọc ra” từ một cành cây Rocket nhặt lại, ta đã thở phào nhẹ nhõm. Và khi thấy Groot bé bỏng nhảy múa trong bồn cây, chúng ta đều không nhịn được cười vì độ đáng yêu của cu cậu.

Groot cũng có gu cảm thụ âm nhạc như Star-lord đó nhé

2. “The Avengers” - Shawarma

Nếu bạn là fan của Marvel và đặc biệt là dòng phim MCU của họ bạn sẽ biết tại sao phân cảnh này lại đặc biệt đến thế. Trong khi các After Credit đều được đạo diễn chỉ đạo và quay đặc biệt dành cho các phần sau của phim thì đây lại là một cảnh không nằm trong kịch bản gốc và được sinh ra từ một cảnh “tự chém” của RDJ - Iron Man của chúng ta: “Hay là chúng ta đi ăn Shawarma nhỉ? À thôi để sau vậy”. Và vì cảnh này, các nhà làm phim đã phải quay một cảnh trong quán ăn (thực chất là khung hình quay đang được dọn dẹp bởi các nhân viên trường quay) và ăn Shawarma như Iron Man đã đề xuất từ trước.

Một cảnh quay tự nhiên đến lạ của cả đội sau khi “giải cứu nhân loại”

1. “Iron man” - Khởi động dự án “The Avengers”

Năm 2008 - khi mà Iron man khởi chiếu, thậm chí chẳng một ai biết đến tên gọi MCU như ngày nay, bởi nó không hề tồn tại.

Ngày đó, Marvel không phải là một “ông kẹ” trong ngành công nghiệp điện ảnh như hiện nay, và đối với người hâm mộ, “The Avengers” chỉ là một giấc mơ quá xa tầm với.

Nhưng khi Samuel L. Jackson trong vai diễn Nick Fury xuất hiện ở phân cảnh cuối cùng của Iron man, mang một thông điệp “chắc nịch” từ Marvel truyền tới khán giả, họ mới bắt đầu tin tưởng vào một tương lai không xa vời. Mãi từ thời điểm đó đến nay, cũng xấp xỉ một thập kỷ, chắc chắn phân cảnh đó vẫn khiến chúng ta thổn thức mãi, bởi đó là viên gạch đầu tiên cho công trình vũ trụ điện ảnh Marvel xây dựng được một đế chế như ngày hôm nay.​

Nick Furry: “Ngài Stark! Tôi muốn đến để nói chuyện về dự án Avengers!”

Theo GenK