Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư; UBND các quận Cầu Giấy, Tây Hồ kiểm tra, xử lý thông tin Báo VietNamNet nêu.

Cụ thể, Chủ tịch TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở KH-ĐT rà soát tiến độ, hồ sơ pháp lý dự án bất động sản chồng lấn lên 3.000m2 đất đã được TAND quận Đống Đa tuyên thuộc sở hữu của cá nhân; báo cáo UBND TP trước ngày 25/5.

Ô đất 3.013m2 thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Lan Phương đang bị chồng lấn bởi 1 dự án bất động sản

UBND các quận Cầu Giấy, Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực ô đất đang diễn ra tranh chấp.

Giao Sở KH-ĐT dự thảo văn bản của UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quá trình giải quyết kiến nghị của công dân tính đến thời điểm hiện nay.

Chủ tịch Hà Nội cũng chỉ đạo có văn bản gửi Cơ quan Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) giải quyết việc kiến nghị của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng.

Tạm thời chưa xem xét đề xuất việc giải quyết chủ trương đầu tư dự án tại khu đất trên theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội (tại văn bản 5433 ngày 21/11/2020).

Trước đó, ngày 23/4/2021, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo UBND quận Tây Hồ giám sát Công ty Cổ phần đầu tư Lilaha thực hiện cam kết tháo dỡ nhà tạm, hoàn trả hiện trạng khu đất ký hiệu D3-HH12 tại vị trí mặt đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (phường Xuân La, quận tây Hồ) và phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) do có đơn thư của bà Nguyễn Thị Lan Phương – chủ sở hữu ô đất – uỷ quyền cho bà Vũ Thị Tuyết Nhung làm đại diện.

Phường 3 lần lập biên bản

Thông tin với VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Đình Hà cho biết, phường đã 3 lần lập biên bản sự việc một nhóm người lạ mặt cản trở việc dựng tường rào bảo vệ khu đất 3.013m2 thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Lan Phương đã được TAND quận Đống Đa tuyên án xác nhận.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh chỉ đạo Sở KHĐT, UBND các quận Cầu Giấy, Tây Hồ kiểm tra, xác minh thông tin Báo VietNamNet phản ánh.

Cụ thể, vào các ngày 22/2, 23/2, 14/4/2022, chủ sở hữu ô đất nói trên (uỷ quyền cho bà Vũ Thị Tuyết Nhung làm đại diện) tiến hành xây tường rào để bảo vệ tài sản. Thế nhưng, một nhóm người lạ mặt xuất hiện bên trong khu đất đã đứng ra cản trở. 

Liên ngành UBND phường Xuân La đã lập biên bản; mời đại diện Công ty Lilaha đến làm việc nhưng các lần này bên Lilaha đều vắng mặt.

Ô đất 3.013m2 này đang bị chủ đầu tư dự án D3-HH12 (khu Cày Máy) chồng lấn để lập dự án bất động sản. Chủ đầu tư công khai rao bán dự án mặc dù UBND TP Hà Nội đang yêu cầu tạm dừng cấp chủ trương đầu tư.

“Phường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, không để xảy ra xô xát tại vị trí đất tranh chấp trong thời gian các cơ quan có thẩm quyền phán quyết", Chủ tịch phường Xuân La nói.

Hình ảnh nhóm người lạ mặt đứng ra cản trở việc rào, bảo vệ 3.013m2 đất thuộc sở hữu của bà Lan Phương. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Từ năm 2009, khu đất nông nghiệp của các hộ dân được bà Nguyễn Thị Lan Phương mua gom với mục đích góp vốn (bằng đất) để thực hiện dự án “Xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê” của Công ty LILAHA, qua một người đại diện tên Lưu Hoàng Lan.

Dự án sau đó có tên gọi “Tổ hợp văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ và nhà ở tại ô đất D3-HH12” rộng 8.600 m2.

Tuy nhiên, sau đó bà Phương phát hiện bà Lưu Hoàng Lan đã tự ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại LILAHA cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân (Công ty Hưng Ngân) do ông Nguyễn Đắc Điềm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mà chưa thông qua và chưa được bà đồng ý.

Khu đất nằm trên vị trí đất vàng thuộc hai quận Tây Hồ và Cầu Giấy (Hà Nội)

Toàn bộ số cổ phần này sau đó tiếp tục được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND).

VietNamNet đã liên hệ với ông Vương Văn Tường (chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Lilaha thời điểm năm 2019) nhưng ông Tường không phản hồi. 

Tuy nhiên, ngày 30/9/2019, tại báo cáo giải trình gửi UBND quận Tây Hồ và các cơ quan liên quan (gồm Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư; Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Tây Hồ), ông Vương Văn Tường (ký ghi chức danh Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư Lilaha) xác nhận, bà Lưu Hoàng Lan (người nhận 22,9 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Lan Phương để mua đất tại khu Cày Máy) là cổ đông nắm giữ cổ phần ở Công ty Lilaha. 

Kiên Trung