Trận cuồng phong có tên Nesat, hôm nay (27/9), đổ bộ vào miền bắc Philippines gây lụt lội, mất điện và ngưng trệ công việc ở thủ đô Manila.

TIN BÀI KHÁC:



Các nhân viên cứ một cầu phao trên sông Marikina, đông Manila. (Ảnh: AP)


Các nhà chức trách đã yêu cầu hơn 100.000 người phải tìm chỗ ẩn náu trong bối cảnh mưa to và gió lớn lên tới 170 km/h. Ít nhất một người - một em bé - bị chết đuối và bốn ngư dân mất tích.

Cục Thời tiết của chính phủ Philippines cho hay, bão Nesat đã ập vào đất liền trước khi trời sáng, tấn công các tỉnh miền núi Isabela và Aurora nhìn ra Thái Bình Dương.

Với những đám mây dày đặc bao phủ 650km, bão Nesat được cho là sẽ ảnh hưởng tới thời tiết của toàn bộ đảo Luzon khi tràn qua Philippines rồi ra Biển Đông vào cuối ngày 28 hoặc sớm ngày 29/9, sau đó hướng về phía nam Trung Quốc.

Mưa to và gió lớn đã khiến nhiều văn phòng chính phủ và các trường học ở thủ đô Manila phải đóng cửa, với hàng chục chuyến bay nội địa bị hủy và các chuyến phà qua lại giữa các đảo ngưng chạy. Thị trường Chứng khoán Philippines và Đại sứ quán Mỹ phải đóng cửa trong hôm nay.

Cơ quan về thảm họa của chính phủ Philippines cho hay, một em bé 1 tuổi ở tỉnh Cataduanes đã chết chìm sau khi rơi xuống một dòng sông. Bốn ngư dân hiện đang mất tích còn hơn 50 người khác được giải cứu dọc các bờ biển phía đông sau khi thuyền của họ bị lật.

Các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo sẽ có những con sóng lớn cao tới 4m.

Cảnh sát cho hay, một trận lốc xoáy ở thị trấn Maconancon thuộc tỉnh Isabela đã làm tốc mái ít nhất 5 ngôi nhà và làm bị thương 2 người.



Bão lớn khiến các trường học ở Manila phải đóng cửa. (Ảnh: Getty)


Hiện ở nhiều khu vực thuộc đảo Luzon đã bị cắt điện, trong đó có Manila, nơi các bệnh viện, khách sạn và cơ quan khẩn cấp phải dùng máy phát điện. Cây cối đổ đầy đường và hầu hết người dân đều không ra khỏi nhà.

Ở Manila, gần một thành phố cổ, các cư dân di chuyển trong nước lụt đến thắt lưng vì sóng tràn qua đập ngăn biển dọc Vịnh Manila. Nhiều vỉa hè và các lối vào tòa nhà bị ngập nước trong khi xe cộ phải chật vật tìm đường trên các con phố hẹp.

Khoảng 112.000 người đã được yêu cầu phải rời nhà tại 5 thị xã dễ xảy ra lũ quét và lở đất thuộc tỉnh Albay. Đến ngày 26/9, hơn 50.000 người đã chuyển tới các trung tâm sơ tán của chính phủ và gia đình người thân của họ.

"Chúng ta không thể kiểm soát được các trận bão, nhưng chúng ta có thể kiềm chế được tác động của nó", tỉnh trưởng Albay, ông Joey Salceda, khẳng định.

Nesat là trận bão số 16 tấn công Philippines trong năm nay. Vị trí địa lý của Philippines khiến cho quốc đảo này chịu khoảng 20 trận bão hình thành từ Thái Bình Dương mỗi năm.

Thanh Hảo
(Theo AP)