Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nằm trong khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy). Đây là nơi lưu giữ những mẩu vật ghi lại quá trình phát triển của các sinh vật từ mọi vùng miền trên mảnh đất hình chữ S.
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nằm trong khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy). Đây là nơi lưu giữ những mẩu vật ghi lại quá trình phát triển của các sinh vật từ mọi vùng miền trên mảnh đất hình chữ S.
Khu vực trưng bày có diện tích 300m2 (tổng diện tích 1.000m2), bên trong với gần 1.400 mẫu vật khái quát câu chuyện lịch sử về sự sống qua 3,6 tỷ năm của nhiều loài sinh vật.
Khu vực trưng bày có diện tích 300m2 (tổng diện tích 1.000m2), bên trong với gần 1.400 mẫu vật khái quát câu chuyện lịch sử về sự sống qua 3,6 tỷ năm của nhiều loài sinh vật.
Mỗi dịp cuối tuần, nhiều gia đình thường đến đây tham quan. Trẻ nhỏ đi cùng bố mẹ, khi được xem những hiện vật tại bảo tàng, nhiều em tỏ ra thích thú.
Mỗi dịp cuối tuần, nhiều gia đình thường đến đây tham quan. Trẻ nhỏ đi cùng bố mẹ, khi được xem những hiện vật tại bảo tàng, nhiều em tỏ ra thích thú.
Lần đầu đến tham quan cùng con gái, anh Quốc cảm thấy ấn tượng vì ở đây có nhiều thứ thú vị. Anh chia sẻ:
Lần đầu đến tham quan cùng con gái, anh Quốc cảm thấy ấn tượng vì ở đây có nhiều thứ thú vị. Anh chia sẻ: "Cảnh quan ở đây rất đẹp, nhiều mẫu vật cũng khá phong phú".
"Mình thấy bảo tàng phù hợp cho nhiều người. Khi đến đây chúng ta được ngắm nhìn những sinh vật thời tiền sử cũng như tiếp thu được nhiều kiến thức về thiên nhiên", anh Đặng Đức Long chia sẻ.
Mô hình cây sinh giới được thiết kế dạng xoay thể hiện 5 giới sinh vật đang sống trên Trái đất bao gồm: Nhân sơ, Nguyên sinh, Động vật, Thực vật và Nấm.
Mô hình cây sinh giới được thiết kế dạng xoay thể hiện 5 giới sinh vật đang sống trên Trái đất bao gồm: Nhân sơ, Nguyên sinh, Động vật, Thực vật và Nấm.
Khu vực trưng bày những mẫu vật về động vật có xương sống.
Khu vực trưng bày những mẫu vật về động vật có xương sống.
Khu vực trưng bày về hệ côn trùng gồm nhiều bộ như: cánh phấn, cánh cứng, chuồn chuồn, ve sầu... Hầu hết mẫu vật tại bảo tàng đều được bảo quản tốt, cơ sở vật chất còn rất mới dù đã thành lập nhiều năm.
Khu vực trưng bày về hệ côn trùng gồm nhiều bộ như: cánh phấn, cánh cứng, chuồn chuồn, ve sầu... Hầu hết mẫu vật tại bảo tàng đều được bảo quản tốt, cơ sở vật chất còn rất mới dù đã thành lập nhiều năm.
Mở cửa đón khách từ thứ 5 đến chủ nhật hàng tuần, riêng ngày thứ 3, thứ 4 bảo tàng chỉ tiếp đoàn đã đăng ký trước như các đơn vị tổ chức, trường học.
Mở cửa đón khách từ thứ 5 đến chủ nhật hàng tuần, riêng ngày thứ 3, thứ 4 bảo tàng chỉ tiếp đoàn đã đăng ký trước như các đơn vị tổ chức, trường học.
Bên cạnh đó, bảo tàng còn có các hoạt động vui chơi khác thu hút nhiều gia đình và trẻ nhỏ như: rạp chiếu phim 3D, tô tượng, bán quà lưu niệm,...
Bên cạnh đó, bảo tàng còn có các hoạt động vui chơi khác thu hút nhiều gia đình và trẻ nhỏ như: rạp chiếu phim 3D, tô tượng, bán quà lưu niệm,...