Đội bóng xứ Catalan muốn xây dựng lại lực lượng dưới thời tân HLV Xavi. Tuy nhiên, vấn đề của họ nằm ở khâu tài chính, buộc CLB phải bán bớt một vài trụ cột trước khi đem về những tân binh.

Thế nên, Frenkie de Jong có thể trở thành "nạn nhân" đầu tiên phải rời Nou Camp trong bối cảnh Barca cần tăng nguồn ngân quỹ mua sắm.

{keywords}
Barca sẵn sàng bán De Jong năm tới

Theo kênh El Chiringuito, lãnh đạo Barcelona tin rằng, bán De Jong sẽ giúp đội bóng thu về khoản tiền lớn để trang trải cho các hợp đồng chuyển nhượng mà Xavi mong muốn.

Nguồn tin trên cũng cho hay, cả Man City lẫn MU đang hào hứng trước viễn cảnh chiêu mộ sao trẻ người Hà Lan.

Pep Guardiola vốn rất kết De Jong - bởi anh là mẫu tiền vệ phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng mà ông đang áp dụng cho Man City.

Nếu về sân Etihad, Frenkie de Jong sẽ là sự thay thế lý tưởng cho lão tướng Fernandinho. Tháng trước, từng xuất hiện thông tin Man "xanh" muốn đổi Sterling lấy De Jong.

Trong khi đó, MU cũng khao khát một tiền vệ trung tâm có lối chơi thông minh và biết điều tiết nhịp độ ở giữa sân.

Tuy nhiên, nội bộ Quỷ đỏ đang hỗn loạn trước thông tin sa thải Solskjaer. Bởi vậy, Man City tỏ ra chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký De Jong.

* An Nhi