Ngày 26/8, ông Nguyễn Xuân Đạt và bà Nguyễn Thị Hoa (cán bộ khoa xét nghiệm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh) bị Công an Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam về tội Tham ô tài sản.

Cảnh sát thực hiện khám xét nơi ở cùng nơi làm việc của ông Đạt và bà Hoa. Nhiều tài liệu liên quan vụ án bị thu giữ, phục vụ điều tra.

Cảnh sát có mặt tại nơi làm việc của hai bị can để khám xét. Ảnh: Khắc Anh.

Theo cơ quan điều tra, 2 cán bộ trên bị cáo buộc có sai phạm liên quan mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, trong giai đoạn năm 2021, khi địa phương đang phòng chống dịch. 

Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Đạt cùng bà Hoa đã nâng khống giá thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm. Cụ thể hơn, 2 bị can trên còn thực hiện xét nghiệm mẫu gộp, song lại công khai trên giấy tờ mẫu đơn, để bán lại sinh phẩm, kit test và các vật tư xét nghiệm bị dư ra cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á lấy tiền. Số tiền 2 người chiếm đoạt được xác định khoảng 600 triệu đồng.

Liên quan đến Công ty Việt Á, hồi tháng 6, Thanh tra tỉnh có kết luận về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kết luận Thanh tra chỉ rõ, trong giai đoạn 2020-2021, Công ty Việt Á đã trúng 16 gói thầu cung cấp các vật tư y tế, thuốc men, kit xét nghiệm… trên địa bàn tỉnh, với số tiền sau thương thảo để đi tới việc ký hợp đồng là hơn 35,1 tỷ đồng. Tổng giá trị nghiệm thu tới 31/12/2021 là gần 34 tỷ đồng. Các đơn vị đã thanh toán hơn 25,7 tỷ đồng, còn 8,1 tỷ đồng chưa thanh toán.

Trong 16 gói thầu, Công ty Việt Á đã giao dịch với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gồm 7 gói thầu, trị giá 16,6 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã nghiệm thu, thanh toán 2 gói thầu cho doanh nghiệp này hơn 4,1 tỷ đồng. Còn Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng ký 7 gói thầu, trị giá nghiệm thu trên 13 tỷ đồng, đã thanh toán gần 6,3 tỷ đồng.