Đối tượng Trần Huy Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Huỳnh Phúc Hậu (SN 1981, ngụ TP.HCM) và Trần Huy Nam (SN 1994, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Huỳnh Phúc Hậu tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy) có trọng lượng khoảng 500 gram tại phường Hố Nai, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Tiếp đó, Công an Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Cơ quan công an thu giữ thêm 1 khẩu súng hoa cải, 3 viên đạn và 1 bình sử dụng ma túy.

Khai thác nhanh, Hậu khai nhận, gói tinh thể bị thu giữ là của Nam. Trần Huy Nam đưa cho Hậu mang xuống TP Biên Hòa để bán cho người nghiện, nhưng trên đường đi bán thì bị công an bắt giữ. 

Đối tượng Huỳnh Phúc Hậu cùng tang vật. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, Công an Đồng Nai đã khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Trần Huy Nam tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy), 18 viên nén màu xanh (nghi thuốc lắc). Làm việc với Nam, đối tượng khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) tại TP.HCM để về sử dụng dần.

Còn gói ma túy của Hậu là do Nam nhận của một đối tượng tên Hảo (chưa rõ lai lịch) để đưa cho Hậu đi bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Huy Hoàng