
Trong tương lai, các CLB V-League sẽ chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại trong danh sách và sử dụng cùng lúc 2 người trong các trận đấu. Đối với các CLB thi đấu ở hạng Nhất thì việc sử dụng ngoại binh sẽ bị “cấm tiệt” và giải đấu này sẽ mang tính chất thuần Việt.
Về mặt ý tưởng, đây là điều cần thiết trong bối cảnh lực lượng cầu thủ nội bị giới hạn cơ hội chứng tỏ năng lực do các CLB sử dụng tràn lan các cầu thủ ngoại trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng nếu đưa vào thực hiện ý tưởng này, có những vấn đề nhất định sẽ nảy sinh.
Khoảng cách trình độ giữa các CLB V-League so với giải hạng Nhất thời điểm này đã là khá lớn. Các đội bóng hạng Nhất tỏ ra thất thế hơn hẳn trong các cuộc đối đầu với đối thủ đến từ V-League ở cúp Quốc gia. Khi các CLB V-League vẫn được sử dụng ngoại binh còn các CLB hạng Nhất thì không, chắc chắn khoảng cách về mặt trình độ sẽ được nới rộng hơn rất nhiều.
Khi ấy, cúp Quốc gia sẽ là sân chơi không cân sức và lấy gì đảm bảo các CLB hạng Nhất sẽ tham gia nó một cách nhiệt tình? Nên nhớ rằng bản thân các CLB V-League cũng không mấy mặn mà với cúp Quốc gia và cộng thêm lý do kể trên thì giải đấu này chắc chắn sẽ ngày càng mất giá.
![]() |
| Việc hạn chế ngoại binh vẫn còn rất nhiều bất cập |
Một vấn đề nữa nảy sinh nếu như hạng Nhất không được sử dụng cầu thủ ngoại, đó là việc các CLB lên hạng (từ hạng Nhất) và xuống hạng (từ V-League) sẽ phải đôn đáo cắt hợp đồng hoặc tuyển ngoại binh một cách gấp gáp trước thềm mùa giải mới.
Đối với các CLB V-League có các cầu thủ ngoại còn hợp đồng, họ không thể đơn phương phá bỏ. Nếu cầu thủ “không biết điều”, viễn cảnh một đội bóng xuống hạng Nhất từ V-League phải nuôi báo cô một vài cầu thủ ngoại không chịu chấm dứt hợp đồng hoàn toàn có thể xảy ra. Đây sẽ là sự lãng phí rất lớn bởi lương tháng dành cho cầu thủ ngoại bây giờ cũng ít nhất là khoảng 2 ngàn USD/tháng.
Còn trong trường hợp một CLB giành quyền lên V-League từ hạng Nhất, chỉ trong vòng vài tháng, họ sẽ phải gấp gáp tìm kiếm cầu thủ ngoại để “bằng chị, bằng em”. Sự vội vàng trong quá trình tuyển chọn là điều mạo hiểm và rất có thể số tiền lót tay, lương, chuyển nhượng rất lớn sẽ bị lãng phí nếu như đen đủi gặp phải “hàng lởm”.
Rõ ràng, ý tưởng hạn chế ngoại binh là rất tốt nhưng cần phải nghiên cứu kĩ càng hơn nếu muốn đưa nó trở vào thực tế.
MAI HƯƠNG
