Bất chấp quy định, người dân không mặc áo phao chính là những gì đã và đang diễn ra tại bến đò Hàn thuộc Thành phố Hải Dương nhiều năm qua. 

TIN BÀI KHÁC

Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù trên mỗi chiếc phà chở khách đều được trang bị đầy đủ áo phao và phao cứu sinh, tuy nhiên hầu hết 100% số hành khách, lái tàu không mặc hay mang dụng cụ nổi khi qua sông.


Với sự chủ quan của cả lái tàu cũng như hành khách đã vô tình tạo ra một thói quen xấu và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho mỗi chuyến phà qua đây.

Nhu cầu qua lại ở đây rất lớn. Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách qua sông Thái Bình để sang trung tâm huyện Nam Sách và ngược lại. Được biết giá mỗi vé qua sông là 2.000 đồng/ lượt. Với giá vé rất rẻ, cộng với sự chủ quan của cả lái tàu cũng như hành khách đã vô tình tạo ra một thói quen xấu và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho mỗi chuyến phà qua đây.

Theo Thông tư số 15/2012/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, từ ngày 15/7/2012, tất cả hành khách, người lái phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải mặc áo phao trong suốt hành trình di chuyển đến khi cập bến an toàn.

Đề nghị trong thời gian sớm nhất, chính quyền địa phương cần phải có biện pháp kiểm tra kịp thời và nhanh chóng để xử lí và giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Thành Đông

Cảm ơn bạn đọc đã gửi thông tin về cho chuyên mục của chúng tôi. VietNamNet tiếp tục đăng tải ý kiến phản ánh của bạn đọc xung quanh những bất cập trong quản lý đô thị, những hình ảnh chưa đẹp trong cuộc sống hằng ngày trên mọi miền đất nước... góp phần đẩy lùi những thói hư tật xấu xảy ra xung quanh chúng ta. Những thông tin nhanh, tạo được dấu ấn trong dư luận, ngoài đăng bài, hàng tháng Tòa soạn sẽ bình chọn và trao tặng phầm.

Bạn đọc gửi thông tin, hình ảnh, video về cho VietNamNet qua banbandoc@vietnamnet.vn.