Ngày 3/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, trú thôn 3, xã Sơn Mỹ - chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng X.D.) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai".

bat chu co so vat lieu xay dung lien quan hoat dong khai thac cat trai phep.jpg
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định với bị can Chính. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Hữu Chính đã tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Sơn Mỹ, từng bị cơ quan chức năng 6 lần xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, sử dụng đất sai mục đích và huỷ hoại đất. 

khai thac cat trai phep o ham tan binh thuan.jpg
Công an huyện Hàm Tân kiểm tra hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản trái phép liên quan đến Nguyễn Hữu Chính. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Mới đây, theo kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng huyện Hàm Tâm vào các ngày 27/2, ngày 4/3 và ngày 6/3 ghi nhận tại bãi tập kết cát của ông Nguyễn Hữu Chính có tập kết cát trên diện tích khoảng 1,5 ha, ước tính có 2.975 m3 cát. Từ bãi tập kết này có mở đường vận chuyển nối vào các điểm khai thác cát trái phép tại các khu đất trồng cây keo, cây điều phía bên trong.

Kiểm tra các khu đất cách bãi tập kết khoảng 2km, phát hiện có 6 vị trí mới bị tác động khai thác cát trái phép trong khoảng thời gian gần đây, Tổ công tác do Công an huyện Hàm Tân chủ trì kiểm tra, đo đạc, khám nghiệm hiện trường và xác định mỗi điểm khai thác có diện tích từ 200m2 đến 5.000m2.

Sau đó, UBND huyện Hàm Tân đã chuyển hồ sơ vi phạm sang Công an huyện để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của ông Nguyễn Hữu Chính.

Công an huyện Hàm Tân đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.