Ba cựu cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Võ Biên Thùy (SN 1968, cựu Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh); Nguyễn Xuân Thọ (SN 1957, cựu Chủ tịch xã Hưng Đông, TP Vinh) và Trần Lê Ngọc Tú (SN 1988, cựu cán bộ địa chính xã Hưng Đông).

{keywords}
Trần Lê Ngọc Tú (giữa) cùng Võ Biên Thùy (trái) và Nguyễn Xuân Thọ.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2011, UBND TP Vinh thực hiện dự án kênh tiêu thoát nước đi qua xã Hưng Đông nên phải thu hồi hơn 7.000m2 diện tích hồ nước tưới tiêu.

Ban chủ nhiệm HTX Đông Vinh (xã Hưng Đông) bị cáo buộc làm giả hợp đồng nhận thầu hơn 7.000m2 diện tích này làm hồ nuôi cá nhằm hưởng tiền bồi thường. Sự việc đã gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 640 triệu đồng..

Liên quan đến vụ án, tháng 8/2018, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Ngô Hữu Nghi (SN 1960, chủ nhiệm HTX Đông Vinh), Ngô Quang Vương (SN 1966), Ngô Văn Hồng (SN 1963) và Nguyễn Hồng Lạc (SN 1951) đều là cán bộ ban chủ nhiệm HTX Đông Vinh về tội ‘Giả mạo trong công tác’.

Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phạm Tâm - Quốc Huy

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hoà

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hoà

Giả mạo trong công tác nên cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hoà đã phải vào vòng tố tụng hình sự khi đang đương nhiệm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hoà.