Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an tối 7/6 xác nhận với VietNamNet, ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Ông Phạm Công Tạc. Ảnh: VNN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 6/6, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ký thay Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Ông Tạc đã bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Đoàn Bổng