Sáng 24/5, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội bắt đầu thực hiện chặt hạ 3 cây sưa chết ven hồ Gươm, đồng thời tiến hành trồng thay thế bằng cây mới.

Trong sáng nay, đơn vị thực hiện chặt hạ cây sưa tại khu vực đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng. Theo UBND quận Hoàn Kiếm, đây là cây sưa đỏ đường kính 59cm, cao 10-12 m; bị chết từ năm 2019.

Hai cây sưa đỏ khác (chưa xác định rõ thời gian cây bị chết) nằm ở khu vực gần đồng hồ hoa Thụy Sĩ (góc đường Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay), có đường kính 35-40 cm, cao 5-10 m.

Công nhân tiến hành chặt hạ cây sưa tại khu vực đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng.

Những cây sưa đỏ bị chết đều là những cây cổ thụ hàng chục năm, có phần lõi đỏ to. Khu vực hồ Hoàn Kiếm có khoảng 40 cây sưa đỏ trong tổng số 700 cây bóng mát. Cây sưa đỏ thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam và cấm khai thác dưới mục đích thương mại từ năm 1994.

Đại diện Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) cho hay, sau khi chặt hạ, số gỗ sưa sẽ được bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp nhận và bảo quản tại kho, thực hiện thanh lý gỗ, củi theo quy định.

Cây sưa đỏ đường kính 59cm, cao 10-12 m; bị chết từ năm 2019.

Chia sẻ với PV VietNamNet, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, thời gian chặt hạ xong 3 cây sưa này tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

“Đây là khu vực phố cổ nhiều phương tiện di chuyển, nên xe ra vào cũng rất khó. Chúng tôi dự kiến khoảng 2 đến 3 ngày sẽ hoàn thành chặt hạ 3 cây sưa này”, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội thông tin.

Công nhân dùng xe thang để chặt hạ từng phần.
Gỗ sưa sau đó được cắt thành từng khúc nhỏ.

Trước đó, ngày 6/4, Tổ công tác kiểm tra hiện trạng cây xanh đã khảo sát cây xanh, vườn hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm, lập biên bản tại hiện trường đối với 3 cây sưa bị chết, gồm 2 cây sưa gần đồng hồ hoa Thụy Sỹ, sát mép hồ và 1 cây sưa đối diện ngã 3 Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng (ô số 94).