Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Nhường (SN 1974, trú tại thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ đối với các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Súng quân dụng và súng săn thu giữ tại nơi ở của đối tượng. Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp

Trước đó, Công an xã Phúc Trạch nhận tin báo của chị Lê Thị Bé, trú tại thôn 4 Thanh Sen về sự việc lán của gia đình chị bị một đối tượng lạ mặt đập phá, hủy hoại tài sản vào đêm 24/5.

Ngay sau đó, Công an xã Phúc Trạch đã phối hợp với Công an huyện Bố Trạch tiến hành điều tra, đã xác định được đối tượng Nguyễn Văn Nhường có mâu thuẫn với gia đình chị Lê Thị Bé.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Nguyễn Văn Nhường đã cúi đầu nhận tội gây ra vụ hủy hoại tài sản của gia đình chị Bé.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 súng AK (loại tiểu liên Kalashnikov, cỡ nòng 7,62 mm thuộc vũ khí quân dụng) và 1 súng thể thao cùng một số sản phẩm động vật rừng hoang dã.

Vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

Hải Sâm