Xu hướng "sáng vào nội đô - tối về ngoại ô"

Tại Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2021, do tác động của các đợt giãn cách xã hội tại một số địa phương, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng thấp, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tiếp tục giảm sâu, dịch vụ vận tải và kho bãi cũng đóng băng. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản tuy cũng chịu ảnh hưởng nhưng vẫn được các chuyên gia nhận định là một trong những kênh đầu tư an toàn nhất bên cạnh chứng khoán, với độ giữ và tăng giá bình ổn ngay trong bối cảnh đại dịch.

{keywords}
Covid-19 bùng phát lần thứ 4 khiến thị trường bất động sản Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung chịu tác động nặng nề. Tuy nhiên, ngay khi giãn cách được nới lỏng, thị trường Hà Nội đã phục hồi khá nhanh. Mức độ quan tâm và giá rao bán đều tăng. (Nguồn: batdongsan.com.vn)

Theo nhiều chuyên gia, “khẩu vị” người dân muốn chuyển sang vùng ven có nhiều lý do dễ hiểu.

Đầu tiên là do sự chú trọng về sức khoẻ ngày càng cao của người dân trong mùa dịch. Tâm lý muốn tránh xa những khu dân cư với mật độ dân số cao, dễ lây nhiễm, được sống tại nơi gần gũi với môi trường trong lành đang là xu thế và ngoại ô thực sự là vị trí lý tưởng. Những tuyến đường huyết mạch từ ngoại ô vào trung tâm thành phố được triển khai và hoàn thành cũng đã xóa tan rào cản về khoảng cách giữa hai vị trí này.

Đặc biệt, không chỉ đầu tư quy hoạch hạ tầng, các khu thương mại - dịch vụ, trường học quốc tế, bệnh viện cao cấp, khách sạn 5 sao... cũng liên tục được mở rộng nên dù ở xa trung tâm người dân vẫn có thể trải nghiệm những tiện ích thông minh và có được cuộc sống tiện nghi không kém gì nội đô. Các yếu tố trên chính là “đòn bẩy” khiến người dân Hà Nội và nhiều nhà đầu tư không ngại “rót tiền” vào phân khúc bất động sản ven đô.

BID Residence - tâm điểm của bất động sản thủ đô

Tọa lạc tại Văn Khê - Hà Đông, cách nội đô khoảng 13km (25 phút di chuyển), sở hữu không gian trong lành, dự án chung cư BID Residence đang là điểm sáng, nơi an cư lý tưởng cho người dân thủ đô và là cơ hội sinh lời của các nhà đầu tư bất động sản. 

Khác với các chung cư với mật độ căn hộ dày đặc (từ 20 -  30 căn hộ/sàn), BID Residence là dự án hiếm hoi chỉ có từ 13 - 15 căn/sàn. Cùng với việc bố trí 4 thang máy và 2 thang bộ, việc di chuyển trong tòa nhà được nhanh chóng và đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định. Nhiều nhà đầu tư tiết lộ môi trường thoáng đãng và số lượng cư dân vừa phải là điểm mấu chốt giúp dự án này được săn đón trong giai đoạn hậu Covid-19.

{keywords}
Hội tụ đầy đủ các yếu tố phù hợp với xu hướng mới của người “săn” bất động sản sau dịch, BID Residence là một trong số những dự án sáng giá phía Tây Hà Nội. Ảnh phối cảnh

Dự án chung cư do BIDGroup làm chủ đầu tư được đánh giá là có lợi thế về giao thông khi nằm trên trục đường hướng trung tâm, kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch như: đường Lê Trọng Tấn, Lê Văn Lương, Vành đai 3, đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Đại lộ Thăng Long… 

Ngoài ra, sức hút của dự án BID Residence còn đến từ hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, cao cấp được BIDGroup “rót vốn” đầu tư như vườn treo liên hoàn, vườn thiên văn tại tầng 34, hầm đỗ xe rộng rãi nhất Hà Đông, 5 tầng trung tâm thương mại sầm uất với rạp chiếu phim, phòng gym, spa, siêu thị, trường học, phòng khám ngay dưới chân tòa nhà… Không chỉ vậy, cư dân nơi đây còn được hưởng trọn những tiện ích ngoại khu đẳng cấp như: Đại siêu thị Aeon Mall, Công viên Thiên đường Bảo Sơn, Công viên Thiên Văn Học 12ha, trường Quốc tế Nhật Bản,... chỉ với 5 - 10 phút di chuyển.

{keywords}
 Các căn hộ tại dự án có diện tích từ 64m2-117m2 thiết kế linh hoạt. Mỗi căn hộ đều sở hữu một khoảnh sân vườn nhỏ xinh nhằm gia tăng việc sử dụng nguồn năng lượng xanh như ánh sáng, gió… Ảnh minh họa

Theo chủ đầu tư dự án - BID Group, với mức giá chỉ từ 600 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu một căn hộ cao cấp, tiện nghi với 2 ngủ riêng biệt. Hiện chủ đầu tư BIDGroup cũng đã chuẩn bị nhiều phương án tài chính hỗ trợ khách hàng như: chiết khấu 3% giá trị căn hộ cho tất cả khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng mua bán. Ngoài ra, khách hàng thanh toán trước hạn còn được chiết khấu 6% trên số tiền đã thanh toán. Đặc biệt, chủ đầu tư còn hỗ trợ khách mua nhà vay vốn với 0% lãi suất từ ngày giải ngân đến 30/11/2022, hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tối đa lên đến 65% giá trị nhà.

Dự án BID Residence:

Phòng kinh doanh chủ đầu tư BIDGroup: Chung cư BID Residence 104, Phố Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0907 842 299

Website: http://bidresidence.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/BID.Residence.Official

Ngọc Minh