Thượng tá Đào Ngọc Sơn, Trưởng Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị bắt giữ Nguyễn Văn Long (SN 1977, trú ở TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) vào 20h tối nay khi đang lẩn trốn tại khu vực bản Bó Tảư, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu.

Long là kẻ vận chuyển trái phép chất ma túy, dùng súng chống trả cảnh sát khi bị phát hiện vào chiều ngày 23/12.

Nghi phạm Nguyễn Văn Long bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh CACC

Trước đó, chiều 23/12, trên quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tổ công tác của Công an Thuận Châu ra hiệu lệnh cho người điều khiển ô tô 4 chỗ màu đen biển kiểm soát 30H112.09 dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế lao xe chạy tiếp, tông vào phần đuôi xe CGST rồi lao xuống rãnh ven đường và bỏ chạy.

Trong lúc chạy, đối tượng đã dùng súng chống trả lực lượng chức năng rồi cướp xe máy của người dân để tẩu thoát. Sau đó, hắn bỏ lại xe máy và lẩn trốn.

Hình ảnh nghi phạm dùng súng chống lại lực lượng chức năng. Ảnh CACC

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Long vận chuyển 22 bánh ma túy và 17 kg ma túy đá.

Để truy bắt nghi phạm, cơ quan chức năng đã huy động hơn 300 người gồm nhiều lực lượng cùng tham gia truy tìm nghi phạm.

Sau hơn 30 tiếng lẩn trốn, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt giữ.