- Được giao quản lý, bảo vệ hàng chục nghìn ha rừng nhưng các cán bộ đã thiếu tinh thần trách nhiệm để người dân lấn chiếm, hủy hoại hàng nghìn ha rừng tự nhiên.

Chiều nay, Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Đính (SN 1958, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Gia Nghĩa) về hành vi vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng.

{keywords}

Hiện trường một vụ phá rừng tại Đắk Nông

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Xuân Bảo (SN 1959, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Đức) và Thái Thanh Tâm (SN 1962, nguyên Tổ trưởng tổ quản lý, bảo vệ rừng của công ty này) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và các lệnh bắt nói trên.

Theo điều tra, năm 2008, tỉnh Đắk Nông giao hơn 14 nghìn ha rừng cho Công ty Quảng Đức quản lý, khoanh nuôi bảo vệ. Từ đó đến nay, Bảo và Tâm đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ để người dân hủy hoại và xâm lấn hơn 5 nghìn ha rừng tự nhiên.

Còn đối với Công ty Gia Nghĩa, sau 10 năm (2005 - 2015) được giao quản lý hơn 24 nghìn ha rừng tự nhiên, hiện công ty đã để mất gần 9 nghìn ha.

Trước đó, vào ngày 18/3, Công an tỉnh Đắk Nông cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Phạm Xuân Sáng (nguyên thiếu tá, Đội trưởng Đội phòng chống khủng bố, Phòng An ninh xã hội Công an tỉnh Đắk Nông), về hành vi bảo kê hủy hoại rừng.

Không có chiến lược giữ rừng, Tây Nguyên dễ thành sa mạc

Không có chiến lược giữ rừng, Tây Nguyên dễ thành sa mạc

Cần quy hoạch và phát triển nguồn nước ở Tây Nguyên, trong đó, lưu ý phát triển rừng... Nếu không có chiến lược này, Tây Nguyên dễ trở thành sa mạc.

'Chảy máu' rừng phòng hộ: Xác định được 9 lâm tặc

'Chảy máu' rừng phòng hộ: Xác định được 9 lâm tặc

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa xác định được 9 lâm tặc trong vụ "chảy máu" rừng phòng hộ đầu nguồn.

Cách chức trạm trưởng để lâm tặc phá rừng

Cách chức trạm trưởng để lâm tặc phá rừng

Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) quyết định cách chức ông Huỳnh Ngọc Sơn Hà vì để lâm tặc tàn phá rừng nghiêm trọng. 

Trùng Dương