Ngày 15/12, Công an huyện Yên Lập nhận được tin báo về việc khoảng 23h40 ngày 14/12, nhà anh Trần Quyết Thắng (40 tuổi, ở xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập) bị cháy.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng, nghi ngờ do kẻ xấu đốt.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Yên Lập phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường. Xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan CSĐT huy động lực lượng tổ chức rà soát, xác minh.

Ngày 17/12, cơ quan công an xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Hưng (25 tuổi, trú tại xã Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ).

Hưng khai nhận, do có mâu thuẫn cá nhân với chị Trần Hoài Ng., con gái của anh Thắng, nên nảy sinh ý định đốt nhà trả thù.

Nghi phạm Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp 

Khoảng 20h30 ngày 14/12, Hưng đến cây xăng thuộc xã Tề Lễ mua can xăng 5 lít, mang về sang chiết 1 phần sang 1 vỏ chai bia Hà Nội tạo thành dạng bom xăng rồi thuê taxi mang xăng lên nhà anh Thắng.

Khoảng 22h40 cùng ngày, nghi phạm đổ can xăng lên thềm nhà sau đó châm lửa vào chai xăng và ném vào nhà anh Thắng. Ngọn lửa bốc cháy thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà.