Nghi can bị bắt giữ là Dương Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, sáng 29/1, bà M.T.P.D mở cửa tiệm vàng K.T của mình ở đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 thì phát hiện tiệm bị trộm đột nhập.

Trình báo với công an, bà D cho biết, tài sản bị trộm khoảng 100 lượng vàng, ước tính 4,5 tỷ đồng.

Nghi can Dương Văn Nu. Ảnh: CACC

Khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Công an ghi nhận, kẻ trộm là một thanh niên dáng người cao, mặc áo khoác tay dài, quần xám, đội nón kết, đeo khẩu trang che kín mặt, đeo theo ba lô…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng được nghi can. Sáng 31/1 lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi can Dương Văn Nu.

Lượng tang vật công an thu hồi được. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Nu thừa nhận hành vi. Nu khai, 22h tối 28/1 đã bắt xe ôm từ nhà trọ khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đến trước tiệm vàng K.T ở quận 12. Nu đã leo cột điện ở nhà bên cạnh, nhảy qua mái tôn của tiệm vàng và đột nhập bằng hướng ban công tầng 1.

Nu dùng 2 tuốc nơ vít và 1 thang sắt mang theo để phá cửa tầng 1 và dùng kiềm cắt dây điện, rồi vào được bên trong.

Đi xuống khu trưng bày vàng ở tầng trệt, Nu dễ dàng gom vàng và nữ trang, khi chủ tiệm để nguyên chìa khoá ở tủ. Bỏ vàng vào ba lô, Nu thoát ra ngoài bằng đường cũ, rồi đón xe ôm về lại nhà trọ.

Nu mang toàn bộ vòng vàng trộm được để cất giấu trong nhà vệ sinh của sân thượng ở khu trọ. Tuy nhiên, Nu bị bắt giữ nhanh chóng.

Qua đấu tranh mở rộng, Nu còn khai nhận, khoảng tháng 11/2021 Nu đột nhập trộm tại tiệm vàng K.H, đường Phan Đình Giót, Phường An Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương, trộm đi vòng vàng nữ trang, có giá trị ước tính khoảng 780 triệu đồng. Số tài sản này, Nu chia nhỏ mang đi bán cho các tiệm vàng ở khu vực Tân Uyên và Tân Phước Khánh - Bình Dương.