CDC Ninh Thuận nơi hai cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: A.T.

Ngày 10/3, Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Dương Bá Thanh Dân (Trưởng khoa Dược, vật tư y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Ninh Thuận) và Nguyễn Đăng Đức (nhân viên Khoa Dược, vật tư y tế của CDC tỉnh này) để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng thực hiện khám xét nơi ở và làm việc trên đường Lê Hồng Phong của hai bị can, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam hai bị can trên, dưới sự chứng kiến của đại diện địa phương.

Lực lượng chức năng khám xét nhà của một trong hai bị can. Ảnh: A.T.

Động thái này được Công an Ninh Thuận đưa ra để điều tra khi phát hiện ông Dân và ông Đức có hành vi thông đồng với Công ty Việt Á nhằm nâng giá trị vật tư ý tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án.