Sáng 10/2, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Hoàng Phúc (29 tuổi, ngụ tại quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng”.

Theo điều tra, từ năm 2019, Phúc chuyên cho tiểu thương các chợ ở Đà Nẵng vay tiền với lãi suất ít nhất là 365%/năm, cao nhất là 1.460%/năm.

{keywords}
Ngô Hoàng Phúc

Người vay chỉ cần gặp mặt, chụp CMND hoặc giấy tờ liên quan và dẫn đến nơi ở, nơi làm việc là hoàn thành thủ tục.

Khi dịch Covid-19, các tiểu thương không buôn bán kinh doanh được nên khó khăn, chậm trả lãi và tiền góp gốc hàng tháng, nhiều người bị Phúc dọa nạt, chửi bới thậm chí bị đánh nên họ báo công an.

Sau thời gian điều tra, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự (quận Hải Châu) đã bắt quả tang Phúc đang thu tiền lãi “cắt cổ” của một tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường.

Khám xét nơi ở của Phúc, công an phát hiện nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Hồ Giáp

Người đàn ông mở tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi 180%/năm

Người đàn ông mở tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi 180%/năm

Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Tuấn mở tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi, với mức lãi suất từ 72% đến 180%/năm.