Cướp ngân hàng ở Lâm Đồng.jpeg
Nguyễn Thành Trung bị bắt khi lẩn trốn ở Bình Thuận. Ảnh: N.X.

Ngày 8/2, trao đổi VietNamNet, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Nguyễn Thành Trung - kẻ cầm súng uy hiếp rồi cướp tiền tại chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở huyện Đức Trọng, đã bị bắt.

Hồi 1h sáng nay, Trung bị cảnh sát phát hiện, khống chế khi lẩn trốn. Toàn bộ tang vật vụ án là chiếc ba lô bên trong chứa nhiều tiền mặt đã bị thu hồi.

Cướp ngân hàng ở Lâm Đồng.jpeg
Cảnh sát thu hồi số tiền nghi can đã cướp ở ngân hàng. Ảnh: N.X.

Bước đầu Trung khai, anh ta kinh doanh bất động sản. Gần đây, việc làm ăn thua lỗ, hắn nợ nhiều người nên nảy sinh ý định cướp. Trung rảo quanh các phòng giao dịch ngân hàng, quan sát rồi lên kế hoạch thực hiện. Trước khi gây án, Trung chuẩn bị xe, ba lô và súng.

Chiều 7/2, đối tượng chạy xe máy tới địa điểm đã chọn, rồi đi vào chi nhánh ngân hàng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Hắn vờ là khách rút tiền, tiến lại gần ngồi đối diện với nữ nhân viên.

cuopnganhang 1.jpg
Trung cầm súng uy hiếp nhân viên ngân hàng. Ảnh: N.X.

Sau đó đối tượng rút súng uy hiếp nhân viên ngân hàng, leo lên quầy, vơ nhiều cọc tiền nhét vào ba lô rồi đi ra, lên xe máy bỏ chạy. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Đại tá Trương Minh Đương (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) và Đại tá Đinh Xuân Xuân (Phó Giám đốc Công an tỉnh) trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo. Nhiều lực lượng đã triển khai để truy tìm kẻ cướp.