Ngày 11/1, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Dạo (quê xã Lộc Phú) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Ông Nguyễn Đức Dạo nghe đọc quyết định bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Động thái này được đưa ra sau khoảng một tuần cơ quan điều tra khởi tố vụ án khi người tố giác hành vi phá rừng bị tấn công.

Theo điều tra, hồi tháng 7/2022, nhóm của ông Dạo vào rừng khoảnh 6, tiểu khu 438A, chặt phá cây thông. Lúc này, ông Lê Văn Ba ở xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm) phát hiện 8 cây thông bị đốn hạ, cắt thành 60 lóng. Xung quanh có nhiều cây khác nằm ngổn ngang, ông Ba đã dùng điện thoại quay lại video, nhằm tố giác với cơ quan chức năng.

Thấy bị ghi hình, ông Dạo cùng các đồng phạm khác mắng chửi, cầm mũ cối vây đánh ông Ba. Kết quả giám định, ông Lê Văn Ba bị thương tích với tỷ lệ 12%.