Hôm nay (21/3), Công an TX Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ ông Đỗ Trọng Tiến (50 tuổi, trú tại khu 8, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào tối ngày 14/3, ông Tiến mua xăng và tự đốt nhà của mình tại số 69, đường Trần Khánh Dư (TX Quảng Yên), căn nhà này do ông Tiến là chủ sở hữu và có người thân đang sinh sống.

{keywords}
Ông Tiến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TX Quảng Yên)

 

Ngọn lửa khiến các thiết bị, đồ dùng trong nhà bị cháy, hư hỏng, mái nhà bị sập. Ngoài ra, căn nhà số 71 bên cạnh bị cháy lan phần xà gỗ đỡ mái ngói, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 100 triệu đồng. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

{keywords}
Đồ đạc trong nhà ông Tiến bị thiêu rụi (Ảnh: Công an TX Quảng Yên)

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình và căn nhà không được giải toả nên ông Tiến đã tự đốt nhà của mình.

Được biết, ông Tiến từng có tiền án về tội giết người, năm 2018 thì trở về địa phương sau khi chấp hành án phạt tù.

Phạm Công

3 bố con mắc kẹt trong căn nhà cháy dữ dội ở Hà Nội

3 bố con mắc kẹt trong căn nhà cháy dữ dội ở Hà Nội

3 bố con anh T. bị mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy dữ dội trên phố Giáp Nhị (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng vượt lửa vào cứu.