Ngày 5/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Kim Văn Khải (18 tuổi, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) về hành vi “Giết người”. 

Chân cầu Cần Thơ nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: E.X

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h5 ngày 2/10, người dân phát hiện nam thanh niên nằm chết tại khu đất trống, đoạn dưới chân cầu Cần Thơ (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) nên trình báo công an. Qua xác minh, nạn nhân là L.H.P. (36 tuổi, ngụ Đông Bình, thị xã Bình Minh).

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Công an thị xã Bình Minh và các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh tung tích để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có nhiều vết thương gây ra bởi vật sắc nhọn. Nạn nhân bị sốc mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án.

Trong 48h, Ban chuyên án đã bắt giữ nghi phạm Kim Văn Khải, khi thanh niên này đang trốn tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

Qua làm việc, nghi phạm Kim Văn Khải thừa nhận hành vi giết người. 

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Kim Văn Khải. Đồng thời thu hồi tài sản và hung khí gây án để tiếp tục điều tra làm rõ.