Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay (3/5) cho hay, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Yên Bái bắt khẩn cấp nhóm đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm gây ra vụ giết người tại tỉnh Yên Bái rồi bỏ trốn.

Súng đạn của các đối tượng bị công an thu giữ - Ảnh: CACC

Các đối tượng bị bắt gồm Hoàng Ngọc Mẫn (SN 1986), Nguyễn Văn Trọng (SN 1999, cùng quê Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng (SN 1988, quê Nghệ An)

Trong số này, Hoàng Ngọc Mẫn là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép chất ma túy vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn rồi cùng Trọng và Đồng dùng súng giết người tại tỉnh Yên Bái vào ngày 14/4 vừa qua, sau đó bỏ trốn vào Đồng Nai.

Đối tượng Đồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Đối tượng Trọng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 3/5 lực lượng công an đã ập vào một tiệm rửa xe ở phường Quang Vinh (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bắt khẩn cấp Hoàng Ngọc Mẫn khi y đang lẩn trốn tại đây.

Phát hiện công an, Mẫn định rút súng để chống trả nhưng bị khống chế bắt giữ cùng tang vật là một khẩu súng đã lên đạn, hàng chục viên đạn khác chứa trong túi xách.

Cùng thời điểm này, công an cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Trọng và Phạm Văn Đồng khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Xuân An