Ngày 13/4, cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 8 nghi phạm để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng; Hủy hoại tài sản và Cố ý gây thương tích”.

8 nghi phạm bị bắt giam gồm: Nguyễn Hữu  Hiền (28 tuổi), Nguyễn Việt Tiến (25 tuổi), Phạm Phú Liêu (29 tuổi), Phạm Gia Nguyên (23 tuổi), Dương Gia Luận (35 tuổi), Võ Vĩ Khang (19 tuổi), Huỳnh Trường An (20 tuổi), La Hải Đăng (19 tuổi), tất cả cùng ngụ Kiên Giang.

Đây là 8 nghi phạm dùng súng và hung khí thanh toán nhau gây náo loạn ở TP Rạch Giá.

Hiện trường vụ băng nhóm nổ súng, dùng mã tấu chém vào cửa kính nhà đối thủ. Ảnh: Chụp màn hình 

Theo kết quả điều tra, tối 2/2 (mùng 2 Tết), 8 nghi phạm nói trên hẹn nhau với nhóm của Xa Thanh Hải đến đường tránh TP Rạch Giá để đánh nhau. Song, nhóm của Hải không đến.

Tức giận, nhóm của 8 nghi phạm nói trên kéo nhau qua nhà Hải, ở đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá để “nói chuyện”

Nhóm này mang theo súng, hung khí đi trên 2 ôtô và nhiều xe máy đến nhà Hải.

Do nhóm của Hải đóng cửa cố thủ bên trong nhà nên các đối tượng nói trên dùng súng bắn nhiều phát, cầm dao tự chế chém bể 2 cánh cửa kính cường lực của nhà Hải. Vụ việc làm Hải bị thương ở chân.

8 nghi phạm liên quan đến vụ án tại cơ quan Công an. Ảnh: Anh Vũ 

Gây án xong cả nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Quá trình điều tra, Công an TP Rạch Giá lần lượt bắt giữ các đối tượng nói trên. Công an cũng đã khởi tố, lệnh truy nã đối tượng Lê Thái Bình (32 tuổi), nghi phạm có liên quan vụ án này.

Thiện Chí