Theo đó, sau 4 ngày lẩn trốn, khoảng 15h chiều nay (2/3), đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1989), trú tại thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, nghi can gây án đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng của xã Sơn Thủy.

{keywords}
Bắt đối tượng giết bố ruột sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng

Sau khi bắt, đối tượng Minh bị áp giải về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Như đã thông tin, vào khoảng 20h ngày 26/2, do mâu thuẫn nên đối tượng Nguyễn Văn Minh đã dùng rựa tấn công, gây thương tích đối với bố ruột là ông Nguyễn Xuân D.

Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng Minh đã bỏ trốn vào rừng.

{keywords}
Sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng, nghi can đã bị bắt giữ

Về phía ông D., do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đồng thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình để truy tìm nghi can.

Hải Sâm

100 cảnh sát truy lùng kẻ chém chết bố rồi trốn vào rừng

100 cảnh sát truy lùng kẻ chém chết bố rồi trốn vào rừng

Đối tượng dùng rựa tấn công bố ruột mình khiến ông tử vong, sau đó lẩn trốn vào rừng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt đối tượng trong địa hình hiểm trở.