23h ngày 15/9, Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được Lò Văn Ương (SN 1976, trú tại bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu) khi đang lẩn trốn tại bản Dân Chủ (xã Chiềng Pấc).

Ương có hành vi tàng trữ ma túy và đâm một công an viên tử vong. 

{keywords}
Lò Văn Ương bị bắt giữ sau khi đâm một công an xã tử vong 

Trước đó, ngày 14/9, tổ công tác của Công an xã Chiềng Pấc khi làm nhiệm vụ tại bản Lọng Mén phát hiện Lò Văn Ương có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ương dùng dao chống trả tổ công tác và bỏ chạy vào rừng.

{keywords}
Công an vây bắt Lò Văn Ương

Đến 14h ngày 15/9, tổ công tác phát hiện Ương đang lẩn trốn tại nhà ông Lò Văn Long ở bản Dân Chủ. Khi tổ công tác vây bắt, đối tượng Lò Văn Ương đã chống trả quyết liệt.

Công an viên xã Chiềng Pấc là Quàng Văn Xôm (SN 1992) dũng cảm áp sát để bắt giữ đối tượng và bị Ương đâm nhiều nhát bằng dao nhọn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Xôm đã tử vong.

Truy bắt kẻ đâm tử vong công an rồi bỏ trốn ở Sơn La

Truy bắt kẻ đâm tử vong công an rồi bỏ trốn ở Sơn La

Công an tỉnh Sơn La đang truy bắt nghi phạm Lò Văn Ương kẻ sát hại công an xã vào chiều nay.

Nhị Tiến