Theo vị lãnh đạo này, bước đầu xác định nghi phạm là người trên địa bàn. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiến hành giám định ADN, đấu tranh với nghi phạm để làm rõ vụ việc.

{keywords}
Nơi xảy ra vụ việc thanh niên hiếp dâm bé gái 

Theo bà H. (mẹ nạn nhân), cơ quan công an đã thông báo cho gia đình biết tin về việc bắt giữ một nghi phạm.

Hiện sức khỏe và tinh thần của con gái bà đang dần ổn định.

Trước đó, Công an huyện Gia Lâm cho hay, vào khoảng 18h50 ngày 23/8, cháu L.T.L (SN 2008, trú tại xã Kim Sơn) cùng cháu L.P.A (SN 2009, trú tại Bồ Đề, Long Biên) đèo nhau bằng xe đạp đi chơi.

Cháu L đèo cháu A từ Linh Quy - Kim Sơn - Gia Lâm đến thôn Bình Trù - Dương Quang - Gia Lâm.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi hai cháu quay về đoạn đường cách cầu Bình Trù khoảng 300m thì gặp một thanh niên đi xe máy từ hướng Dương Quang sang Linh Quy. Thanh niên này phóng xe vượt qua khoảng 50m thì đỗ lại lề đường.

Khi hai cháu đi tới, đối tượng ra chặn xe lại làm xe đạp bị đổ. Ngay sau đó, đối tượng từ phía sau kẹp cổ, vén áo cháu L. Cháu A thấy vậy sợ hãi bỏ chạy còn cháu L bị khống chế, dắt xe đạp đi theo khoảng 50m.

Đối tượng bế cháu L vào vườn chuối và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi, đối tượng đi về hướng Linh Quang - Gia Lâm.

Án chung thân cho Nguyễn Trọng Trình, kẻ xâm hại bé gái ở vườn chuối

Án chung thân cho Nguyễn Trọng Trình, kẻ xâm hại bé gái ở vườn chuối

TAND TP Hà Nội hôm nay mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, quê Chương Mỹ) tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nhị Tiến