Ngày 27/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành bắt giữ bà Hà Thị Hạnh (SN 1969), là nghi phạm truy nã nguy hiểm lẩn trốn 17 năm.

Theo cơ quan công an, bà Hạnh từ Đà Nẵng vào sinh sống tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Năm 2005, bà Hạnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 362 triệu đồng của người khác rồi bỏ trốn khỏi địa phương. 

Bà Hà Thị Hạnh bị bắt giữ sau trốn truy nã. Ảnh: C.A

Tháng 11/2005, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình ra quyết định truy nã (diện nguy hiểm) đối với Hạnh. Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh sang Mỹ, trú tại quận Philadenphia.

Ngày 13/7/2022, bà Hạnh nhập cảnh về lại Đà Nẵng, tạm trú ở đường Trần Cao Vân (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Qua xác minh nắm tình hình, ngày 25/7, lực lượng chức năng bắt giữ người này tại ngõ 650 đường Trần Cao Vân.