Nhắc đến Pokemon, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Pikachu, nhân vật có tính biểu tượng của toàn bộ series này. Đúng! Hình ảnh của Pikachu rất phổ biến trên toàn thế giới. Song hành cùng mèo Hello Kitty và Doraemon, Pikachu được coi là một trong những linh vật cho nền văn hóa Nhật hiện đại. Tuy nhiên, có một sự thật sẽ nhiều người phải ngỡ ngàng. Pikachu không phải là Pokemon được người Nhật yêu thích nhất.

Hình ảnh trong buổi lễ vinh danh Greninja

Trong cuộc khảo sát mới đây với sự tham gia của 500.000 người hâm mộ đến từ xứ sở hoa anh đào, Pikachu chỉ đứng thứ 4 trong danh sách 100 Pokemon được yêu thích nhất. Vị trí số một trong bảng danh sách này thuộc về Greninja, chú Pokemon thuộc họ ếch, mang đặc tính nước và bóng tối. Greninja được biết đến là một Pokemon thế hệ thứ 6 (Generation VI), được tiến hóa từ Froakie và Frogadier. Vượt qua 720 Pokemon khác, Greninja chiếm giữ vị trí số 1 với 15% tổng số phiếu bầu.

Cách thức tiến hóa của Greninja

Ngoài Greninja, top 10 của đợt bình chọn này còn có sự góp mặt của: Arceus (2), Mew (3), Pikachu (4), Sylveon (5), Charizard (6), Genesect (7), Rayquaza (8), Meltoetta (9) và Zygarde (10). Để xem hết danh sách 100 Pokemon được người Nhật yêu thích nhất, bạn có thể tham khảo tại đây.

Được biết, Pokemon xuất hiện lần đầu vào năm 1996 và đã nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Từ trò chơi điện tử, phim hoạt hình cho đến truyện tranh, các tác phẩm liên quan đến Pokemon đều nhận được sự quan tâm rộng rãi không chỉ của trẻ còn mà còn của nhiều tầng lớp người hâm mộ khác.

Vào năm 2016 (kỷ niệm 20 năm ngày ra đời của thương hiệu Pokemon), nhà phát hành Niantic đã cho ra mắt tựa game tương tác ảo Pokemon GO. Ngay lập tức, sản phẩm này đã tạo nên một cơn sốt thực sự trên toàn thế giới. Với hàng chục triệu lượt tải về, Pokemon GO đã trở thành tựa game mobile xuất sắc nhất trong năm 2016. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, Pokemon đã trở thành một món ăn tinh thần, một thứ văn hóa đã ngấm vào máu của nhiều thế hệ người hâm mộ.